Theo Bộ Ngoại giao Đan Mạnh, những người bị bắt cóc gồm năm thành
viên trong một gia đình (trong đó có 3 trẻ em dưới 16 tuổi), cùng 2 thủy thủ,
đang trong hành trình du lịch vòng quanh thế giới bằng thuyền buồm. Bọn cướp
biển đang đưa thuyền hướng về phía Somalia.
Bộ trưởng Ngoại giao Đan
Mạch, bà Lene Espersen đã lên án mạnh mẽ vụ bắt cóc, cho biết giới chức Đan Mạch
đang theo dõi rất sát vụ việc và sẽ làm hết khả năng để giúp các công dân bị bắt
cóc. Tuy nhiên, theo bà, Chính phủ Đan Mạch không đàm phán với bọn cướp
biển.
Nhật báo B.T của Đan Mạch cho biết một tàu chiến Đan Mạch tham gia
chiến dịch chống cướp biển của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) mang
tên "Lá chắn đại dương" tại khu vực đã lên đường tới nơi xảy ra vụ bắt cóc. Tuy
nhiên, hải quân nước này từ chối bình luận thông tin trên.
Trong một diễn
biến khác cũng trên Ấn Độ dương, Hải quân Madagascarr cho biết đã bắt giữ 12 tên
cướp biển Somalia và giải cứu 25 con tin, trong đó có bốn thủy thủ người
Madagascar trên chiếc tàu chở khách mang tên M/V Aly Zoulficar, bị bắt cóc ngày
31-10-2010.
Bọn cướp biển đã không kháng cự do cạn nhiên liệu và thiếu
lương thực thực phẩm nghiêm trọng.
Hiện nay, một số quốc gia ở khu vực
miền Nam châu Phi, trong đó có Nam Phi, Mozambique, Madagascar,... đã tăng cường
tuần tra nhằm ngăn chặn nạn cướp biển đang có chiều hướng gia tăng tại vùng biển
quan trọng này.
(Theo TTXVN)