Các "vận động viên" trước vạch xuất
phát
Các “vận động viên” cao bằng đầu gối người dự kiến sẽ có 4 ngày để tranh tài,
chạy tổng cộng 423 vòng quanh một đường đua trong nhà.

Đường đua được dựng trong nhà
“Ông bầu” của những “vận động viên” này được phép thay pin và động cơ cho
robot, nhưng nếu những cỗ máy hai chân này bị ngã, chúng phải tự đứng
dậy.
Các "ông bầu" điều khiển robot có thể thay
pin và động cơ được cho "vận động viên" của mình trong cuộc
đua
Cuộc thi chạy maratông dành cho robot được giới chức trách địa phương và một
công ty robot địa phương tổ chức, với hy vọng cuộc thi sẽ trở thành một sự kiện
quốc tế trong tương lai.
Tổng cộng có 5 robot hai chân tham dự cuộc
thi chạy maratong đầu tiên dành cho robot
Nhiều cổ động viên đã đổ về đường đua để chứng kiến ngày thi đầu tiên, với
hành trình chạy dài 42km.
"Vận động viên" Osaka đang dẫn
đầu
Các “vận động viên” robot đã vẫy chào và làm các động tác khởi động trước khi
bước vào đường đua.
Các nhà tổ chức cho biết họ không hy vọng sẽ có “vận động viên” đoạt giải
chạy nhanh nhất mà họ chỉ hi vọng có “người” “cầm cự” được lâu nhất.
Các nhà tổ chức hi vọng cuộc thi sẽ trở thành
sự kiện quốc tế trong tương lai
(Theo Dantri.com)