Thứ 2, 20/05/2024 05:49:31 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 15:01, 06/04/2017 GMT+7

Thám hiểm vũ trụ

Thứ 5, 06/04/2017 | 15:01:00 1,115 lượt xem
BP - ​​​​​​​Ngày 12-4-1961, xảy ra một sự kiện lớn chưa từng có trong lịch sử nhân loại, đó là ngày mà Gagarin, phi công người Liên Xô, đã lái con tàu vũ trụ Phương Đông bay vòng quanh trái đất 108 phút và trở về an toàn. Sự kiện này đã mở đầu kỷ nguyên mới cho nhân loại về chinh phục vũ trụ.

Từ xa xưa các nhà hiền triết cho rằng, trong khoảng không vũ trụ ẩn chứa nhiều bí ẩn về một thiên đàng, có thần tiên cư trú, có cung Quảng Hằng, có chị Hằng Nga. Người Hy Lạp cổ đại kể chuyện thần thoại đều xuất phát từ vũ trụ và cho rằng, con người khi mọc cánh sẽ bay lên được thiên đàng. Người Trung Quốc đã làm diều để khám phá vũ trụ... Năm 1896, nhà khoa học Nga Xioncopxki đã trình bày luận văn về “Thám hiểm khoảng không vũ trụ bằng thiết bị phản lực”. Từ lý thuyết này, năm 1944, Đức quốc xã đã chế tạo thành công tên lửa V2. Tên lửa này phóng từ nước Đức và gây nổ tại London đã gây ra nhiều thiệt hại nặng nề cho nước Anh trong đại chiến thế giới lần hai. Tháng 8-1958, các nhà khoa học Liên Xô đã cho ra đời vệ tinh nhân tạo đầu tiên bay vòng quanh trái đất. Từ thành công này, ngày 12-4-1961, Gagarin là người đầu tiên bay vào vũ trụ bằng con tàu Phương Đông số 1. Tháng 8- 1961, Liên Xô tổ chức phóng tàu Phương Đông số 2 vào vũ trụ với thời gian bay kéo dài 25 giờ. Đến ngày 20-7-1969, phi hành gia người Mỹ Neil Armstrong đã đặt chân xuống mặt trăng. Theo Neil Armstrong, trên mặt trăng không có chị Hằng Nga, không có cung Quảng Hằng mà là một bề mặt gồ ghề và con người không trọng lượng. Tại mặt trăng, sau khi đo đạc, khảo sát, chụp ảnh, thu thập mẫu đất, đá... các phi công người Mỹ dựng lên đây một tấm bia kim loại có ghi dòng chữ “Nơi đây, tháng 7-1969, người từ trái đất đến, đặt bước chân đầu tiên lên mặt trăng. Chúng tôi đến đây vì hòa bình của nhân loại”. Ngày 25-7-1969, tàu Apollo XI trở về trái đất an toàn. Từ đó cho đến tháng 12-1972, tàu vũ trụ Apollo XI đã có thêm 7 lần đổ bộ vào mặt trăng nhưng chỉ có 6 lần thành công.

Năm 1962, Liên Xô đã đổ bộ vào Sao Kim, năm 1975 họ đến thăm Sao Mộc và Sao Thổ. Năm 1986, Liên Xô đã đến thăm Sao Thiên Vương và Hải Tinh Vương... Các nhà khoa học khẳng định, con đường loài người đi vào vũ trụ đã mở ra kỷ nguyên chinh phục vũ trụ. Tuy nhiên, việc chinh phục vũ trụ mới chỉ bắt đầu và còn rất nhiều vất vả, đòi hỏi con người phải huy động hết trí tuệ và lòng dũng cảm, đặc biệt là phải đoàn kết tương trợ để cùng chinh phục vũ trụ vì mục đích hòa bình.

T.Phong
(Nguồn: 102 sự kiện tiêu biểu thế giới)

  • Từ khóa
66460

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu