Ngày 14-2, Giám đốc Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm
Liên hợp quốc (UNODC) Yury Fedotov đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc hợp tác
chặt chẽ giữa các lực lượng thực thi pháp luật trong khu vực cũng như liên khu
vực trong cuộc chiến chống khủng bố, đồng thời cho rằng tất cả mọi quốc gia đều
có lợi ích trong việc ngăn chặn hiểm họa này.
Phát biểu tại cuộp họp liên
khu vực của các nước vùng Vịnh và vùng phụ cận tại Thủ đô Riyadh của Arập Xêút,
ông Fedotov đã khuyến khích các nước chia sẻ sự hiểu biết, kinh nghiệm và các
hoạt động thực tiễn có hiệu quả tốt trong việc phòng chống khủng bố.
Theo ông, hành động khủng bố ở khu vực đã được hỗ trợ bởi các hoạt động
như buôn bán ma túy từ Afghanistan sang phía Tây, tội phạm có tổ chức và tham
nhũng. Tuy nhiên, tất cả các hoạt động tội phạm này đều sẽ được giải quyết một
cách tốt nhất thông qua một giải pháp toàn diện trên cơ sở hợp tác.
Ông
Fedotov cho biết UNODC sẽ tập trung thúc đẩy sự hợp tác liên khu vực giữa Bắc
Phi với Trung Đông và giữa khu vực vùng Vịnh và Nam - Tây Á.
Trước mắt,
UNODC đã phát động một chiến dịch tại Yemen nhằm giải quyết các vấn đề an ninh
như buôn bán ma túy, mạng lưới tội phạm, chủ nghĩa khủng bố và tài trợ khủng
bố.
(Theo TTXVN)