Hotline:
0866.909.3690271.3870020
Mỗi độ xuân về, xứ sở “cối xay gió” lại tổ chức Festival hoa tulip - một trong những sự kiện lớn nhất trong năm. Lễ hội được tổ chức từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5 tại vườn hoa Keukenhof nổi tiếng thuộc vùng Lisse, ngoại ô thủ đô Amxtécđam.
Khu vườn rộng 30 ha, trồng khoảng 7 triệu loài hoa quý như tulip, lan dạ hương, thủy tiên… dưới tán lá xanh mát của rừng sồi cổ thụ. Du khách sẽ được chiêm ngưỡng rất nhiều loài tulip quý, có màu sắc rực rỡ và chủng loại phong phú như đỏ, cam, vàng, hồng, đặc biệt là hoa tulip đen với lối sắp xếp rất tinh tế, nghệ thuật.
Điểm
nhấn của lễ hội là cuộc diễu hành hoa tulip ấn tượng với hàng chục chiếc bè kết
từ hàng vạn bông hoa rực rỡ, những chiếc nón độc đáo được kết từ các loại hoa.
Đặc biệt, lễ diễu hành này được tổ chức cả ngày lẫn đêm để phục vụ du khách.
2. Lễ hội
mùa xuân trên “đảo quốc sư tử”
Diễn ra cùng thời điểm với Tết Nguyên đán của người Việt Nam, Lễ hội mùa xuân Singapore được tổ chức với các hoạt động hoành tráng và nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn.
Tâm
điểm chính là Hội hoa đăng được tổ chức ở khu Chinatown với hàng ngàn ánh đèn
lung linh huyền ảo trên các đại lộ chính, mang đến cho du khách một không khí lễ
hội thực sự. Trong lễ hội “Singapore River Hongbao”, du khách sẽ được tìm hiểu
văn hóa Trung Hoa thông qua các bức tượng khổng lồ trong thần thoại, chương
trình biểu diễn của các nghệ sĩ, tiết mục bắn pháo hoa đặc sắc, giới thiệu những
món ăn truyền thống…
Tưng bừng
nhất là Lễ diễu hành Chingay, thu hút hàng ngàn du khách và người dân địa
phương. Đây là dịp người dân Singapore thể hiện nền văn hóa đa sắc tộc bằng một
cuộc diễu hành rầm rộ của các đoàn xe hoa được trang trí theo mô típ riêng, các
điệu múa và trang phục truyền thống đặc trưng của từng dân tộc.
3. Lễ hội
ngắm hoa anh đào Hanami - Nhật Bản
Vào tháng 3 Dương lịch hằng năm, trong tiết xuân ấm áp, người Nhật háo hức đón chờ Lễ hội Hanami. Trong tiếng Nhật, “hana” có nghĩa là hoa, “mi” là ngắm. Trong những ngày hoa anh đào nở rộ, các công sở và trường học ở Tôkyô đều cho nhân viên, học sinh nghỉ buổi chiều để ngắm hoa.
Lễ hội
Hanami thường được tổ chức ở các công viên có trồng nhiều hoa anh đào như: Ueno,
Yoyogi Koen, Kudanshita, Shibuya... Mọi người trải bạt ngồi dưới gốc cây, nhâm
nhi chén rượu sakê và ngắm hoa.
Trong công
viên rộng mênh mông, từng nhóm khách đi dạo dưới những đóa anh đào rực rỡ. Giữa
cảnh đẹp của đất trời, lòng người cũng mở rộng, nên ai nấy đều vui vẻ mời khách
lạ thưởng thức các món ăn, đồ uống của mình.
4. Lễ hội
hóa trang Venice, Italia
Lễ hội này từ lâu đã nổi tiếng bởi sự đình đám và cầu kỳ được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1296 để chào đón mùa xuân, thu hút rất nhiều du khách quốc tế đến tham dự. Từ đó, lễ hội được tổ chức vào khoảng trung tuần tháng Hai hằng năm, bắt đầu vào ngày thứ tư đầu tiên của “Mùa chay”, kết thúc vào “Ngày thứ ba béo” sau đó hai tuần.
Trong
suốt thời gian diễn ra lễ hội, quảng trường St. Mark, rạp hát, đường phố và công
sở trở thành sàn diễn của các diễn viên, người làm xiếc, vũ công, nhạc sĩ...
khiến người ta có cảm giác mình đang sống ở thế kỷ XVII. Những ai muốn thưởng
thức hương vị cuộc sống của giới quý tộc có thể đến các tòa lâu đài ở Venice để
tham dự các dạ tiệc hóa trang và gala trình diễn trang phục.
Thành phố
Venice trở thành mảnh đất của các nhà thời trang, nơi bạn dễ dàng kiếm được các
bộ trang phục diêm dúa, mái tóc giả và mặt nạ của thời xa xưa ở mọi cửa hàng.
5. Lễ hội
đèn lồng - Trung Quốc
Lễ hội
đèn lồng là sự kiện vui nhất và sôi nổi nhất trong dịp đầu năm của người Trung
Quốc được tổ chức vào rằm tháng Giêng âm lịch hàng năm. Vì tin rằng lồng đèn xua
đuổi ma quỷ và mang lại bình yên, hạnh phúc nên họ thắp rất nhiều đèn lồng để
chào đón năm mới. Dần dần, nghi lễ này được phát triển thành một hoạt động lớn,
là nơi trưng bày các kiểu đèn lồng trang trí và ngày càng được làm công phu.
Với hơn
1.000 chiếc đèn lồng lung linh, đây thực sự là một “bữa tiệc nghệ thuật” hoành
tráng dành cho tất cả mọi người. Ngoài kiểu dáng truyền thống, đèn lồng còn có
hình động vật và các nhân vật hoạt hình dễ thương được trẻ con rất yêu thích.
Bên cạnh đó, lễ hội còn có những màn trình diễn rất ấn tượng như: Thả đèn lồng
trên sông, đèn lồng trên băng…
6. Lễ hội
Carnival và vũ điệu Samba - Braxin
Được tổ chức vào khoảng tháng 2 hằng năm trên khắp đất nước Braxin, nhưng sôi nổi nhất vẫn là Carnival tại thủ đô Rio de Janeiro, nơi tất cả các vũ công samba tài giỏi nhất đổ về tranh tài.
Phóng
khoáng, yêu đời là đặc trưng của người châu Mỹ, điều thể hiện rõ nhất ở Lễ hội
Carnival. Lễ hội được mở đầu bằng nghi thức trao chìa khóa vào thành phố cho
Hoàng đế Momo - một nhân vật tưởng tượng, để ngài dẫn các vũ công diễu hành và
trình diễn ở vũ trường Samba. Mỗi trường phái được trình diễn trong vòng 85
phút.
Trong
tiếng trống, ánh pháo hoa, đèn chiếu rực trời, khán giả kết thành từng nhóm
trong những bộ trang phục đặc sắc hát hò và vui đùa cùng vua chúa, hoàng hậu,
công chúa, hoàng tử, hiệp sĩ… Tâm điểm của Lễ hội Carnival là cuộc diễu hành
diễn ra vào đêm chủ nhật và thứ hai tại sân vận động Sambadrome của thành phố
cùng rất nhiều bữa tiệc đường phố vui nhộn.
(Theo Baotintuc.vn)