Nga và Mỹ cần phải nỗ lực hơn nữa nhằm tiếp tục cắt
giảm vũ khí chiến lược. Tuyên bố này được Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei
Ryabkov đưa ra sau khi Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược (START) mới
chính thức có hiệu lực.
Thứ trưởng Ryabkov đã hoan nghênh Hiệp ước START
mới, khẳng định đây là "bước khởi đầu tốt đẹp" trong mối quan hệ Nga -
Mỹ.
Theo ông Ryabkov, Mátxcơva và Washinton cần duy trì đà phát triển và
tiếp tục tiến lên với nghị trình tích cực của mối quan hệ song phương.
Tuy nhiên, ông Ryabkov cảnh báo bất chấp việc Nga và Mỹ đã thực hiện
bước đi quan trọng nhằm tăng cường cơ chế không phổ biến vũ khí hạt nhân, Nga sẽ
vẫn cân nhắc việc thực thi START mới nếu Mỹ, cùng với các đối tác trong Tổ chức
Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương tăng cường quy mô và chất lượng của hệ thống phòng
thủ tên lửa.
Nga cũng cho rằng hiện vẫn còn sớm để đặt thời gian biểu
cho vòng đàm phán mới về giải giáp hạt nhân đối với tên lửa tầm
ngắn.
Trước đó, ngày 5-2, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và người đồng
cấp Nga Sergei Lavrov đã trao đổi văn kiện phê chuẩn để START mới chính thức có
hiệu lực.
START mới, được Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Nga
Dmitry Medvedev ký tại Prague (Cộng hòa Séc) ngày 8-4-2010, quy định sau 7 năm
thực hiện, Nga và Mỹ đều giảm số đầu đạn hạt nhân của mỗi bên xuống còn 1.550
đơn vị và số phương tiện phóng các đầu đạn này (đã triển khai và chưa triển
khai) xuống còn 700-800 đơn vị.