Theo phóng
viên TTXVN tại Bangkok và các nguồn tin nước ngoài, Chính phủ Thái Lan ngày 8-2
đã quyết định áp dụng luật an ninh nội địa (ISA) tại các địa điểm quan trọng ở
trung tâm thủ đô Bangkok từ ngày 9 đến 23-2.
Luật này cho phép triển
khai quân đội hỗ trợ cảnh sát thực thi pháp luật và các lực lượng an ninh được
quyền tạm giam những đối tượng khả nghi trong vòng 7 ngày để thẩm vấn.
Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Panitan Wattanayagorn cho biết ISA sẽ
được tái áp dụng tại 7 quận, bao gồm Phra Nakorn, Wattana, Pathumwan, Pomprab
sattru phai, Wang Thonglang, Ratchatavee và Dusi), nơi có Tòa nhà Chính phủ.
Theo ông Panitan, việc áp dụng ISA giúp chính quyền kiểm soát tình hình,
đảm bảo an ninh tại các khu vực mà Liên minh Nhân dân vì dân chủ (PAD), hay
còn gọi là phe "áo vàng," đe dọa sẽ đẩy mạnh các cuộc biểu tình.
Trước
đó, Trung tâm Giải quyết tình trạng khẩn cấp (CRES) ngày 9-12 đã quyết định dỡ
bỏ tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Bangkok và 3 tỉnh lân cận gồm Pathum Thani,
Samut Prakan và Nonthaburi, do tình hình an ninh đã được cải thiện.
Tuy
nhiên, trong hai tuần gần đây, những người "áo vàng" đã tổ chức biểu tình kéo
dài tại Bangkok nhằm gây sức ép với Chính phủ Thái Lan trong vấn đề tranh chấp
biên giới với Campuchia. Những người ủng hộ PAD mới đây tuyên bố sẽ tăng cường
các cuộc biểu tình để lật đổ chính phủ và đe dọa sẽ chiếm giữ các vị trí trọng
yếu tại Bangkok vào ngày 11-2, thời điểm Quốc hội Thái Lan thảo luận về việc sửa
đổi Hiến pháp.
PAD là lực lượng đã phát động làn sóng biểu tình dẫn tới
cuộc đảo chính lật đổ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra năm 2006. Năm 2008, những
người ủng hộ PAD đã chiếm giữ nhiều công sở, phong tỏa sân bay chính của
Bangkok, qua đó lật đổ hai chính phủ thân Thaksin.