Thứ 2, 20/05/2024 11:23:48 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 10:07, 20/10/2016 GMT+7

Cuộc khủng hoảng tên lửa ở Cu Ba

T.Phong
Thứ 5, 20/10/2016 | 10:07:00 246 lượt xem
BP - Sau khi đập tan cuộc đổ bộ của bọn phản động lưu vong tại Vịnh Con Heo năm 1961, Fidel Castro nhận thấy cách mạng Cu Ba sẽ đối mặt với nhiều sóng gió nên đề nghị Liên Xô chi viện. Lãnh đạo Liên Xô lúc này là Nikita Khrushchev đã nhanh chóng đáp ứng nguyện vọng của Cu Ba bằng việc triển khai một loạt căn cứ quân sự tại đây.

Ngày 14-10-1962, máy bay trinh sát Mỹ chụp được một số ảnh về căn cứ tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân của Liên Xô trên đất Cu Ba. Nước Mỹ hoảng loạn vì người Nga đã ở “sát nách”, Tổng thống Mỹ John F. Kennedy triệu tập cuộc họp khẩn Hội đồng An ninh quốc gia để đối phó tình hình. Lầu năm góc nhận định, Liên Xô có thể cùng lúc phóng 40 đầu đạn hạt nhân từ Cu Ba và chỉ sau 2-3 phút Hiệp chủng Quốc Hoa Kỳ sẽ trở thành bình địa. Nhiều ý kiến đề nghị Tổng thống Mỹ tấn công phủ đầu Cu Ba, người khuyên đàm phán với Khrushchev, kẻ thì công khai gây chiến với Liên Xô... Ngày 18-10-1962, tình báo Trung ương Mỹ kết luận, nếu chiến tranh nổ ra thì một phút nước Mỹ sẽ có 8 triệu người chết. Ngày 22-10-1962, F.Kennedy lệnh cho 180 chiến hạm phong tỏa vùng biển Cu Ba và đánh chìm tất cả tàu thuyền nào đi vào vùng biển này. Mỹ còn đặt 250 ngàn lính bộ binh, 95 ngàn lính thủy đánh bộ, lính dù trong trạng thái tấn công Cu Ba... Thế giới nhận định, bài phát biểu trên đã động chạm, thách thức đến Liên Xô. Vì vậy, Khrushchev lệnh cho quân đội sẵn sàng chiến đấu và sẽ bắn chìm bất kỳ tàu chiến nào của Mỹ nếu họ ngăn cản tàu Liên Xô. Ngay lúc đó, Khrushchev lệnh cho 25 “tàu buôn” tiến thẳng theo hướng Cu Ba. Ngày 24-10-1962, đội tàu này đi vào vùng biển Cu Ba, các tàu Mỹ chĩa súng chờ lệnh. Tại Nhà Trắng, Kennedy ngồi bất động, mắt nhắm nghiền và phải bịt tai lại, cả thế giới nín thở... 10 giờ 32 phút cùng ngày, Mỹ xác định tàu Liên Xô không chở vũ khí nên cho phép đội tàu đi vào Cu Ba.

Ngày hôm sau, Khrushchev gửi cho Kennedy bức điện với nội dung: “Nếu Mỹ cam kết không tấn công Cu Ba thì Liên Xô sẽ rút hết toàn bộ tên lửa ra khỏi lãnh thổ nước này”. Tiếp đó, nhà lãnh đạo Liên Xô cũng yêu cầu Mỹ rút tên lửa chiến lược ra khỏi Thổ Nhĩ Kỳ là điều kiện để mình rút tên lửa ra khỏi Cu Ba. Cùng ngày, tên lửa của Liên Xô bắn rơi chiếc máy bay trinh sát U-2 trên bầu trời Cu Ba thì Kennedy lo lắng thực sự về một cuộc chiến với Liên Xô. Vì vậy, tối 27-10-1962, Tổng thống Mỹ cam kết với Tổng bí thư Liên Xô rằng không tấn công Cu Ba và đề nghị Khrushchev thực hiện cam kết của mình. Ngày 28-10, Liên Xô trả lời đồng ý rút tên lửa khỏi Cu Ba. Vài ngày sau, Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa Cu Ba và rút tàu chiến về nước.

  • Từ khóa
66399

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu