Ngày 15-1,
Tổng thống Brazil Dilma Rousseff tuyên bố ba ngày quốc tang tưởng nhớ những nạn
nhân thiệt mạng trong trận mưa lũ đang hoành hành tại bang Rio de
Janeiro.
Trận lũ này được coi là thảm họa thiên tai tồi tệ nhất trong
lịch sử quốc gia Nam Mỹ này, khiến ít nhất 600 người thiệt mạng.
Thống
đốc bang Rio de Janeiro Sergio Cabral cũng tuyên bố bảy ngày để tang tưởng nhớ
những nạn nhân xấu số.
Theo phóng viên TTXVN tại Argentina, Tổng thống
Rousseff cũng quyết định viện trợ khẩn cấp gần 60 triệu USD cho vùng Serrana,
nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất tính đến thời điểm hiện nay với 548 người thiệt
mạng. Khoản tiền trên sẽ được sử dụng cho việc mua thuốc, nhu yếu phẩm, dọn sạch
đường phố và một số dịch vụ khác.
Ngoài ra, Chính phủ Brazil cũng cho
phép mỗi nạn nhân của thảm họa mưa lũ và sạt lở đất trên được rút khoản tiền gấp
10 lần mức lương tối thiểu (khoảng 3.175 USD) từ Quỹ Bảo hiểm thời gian dịch vụ
của Nhà nước. Một tuyến tín dụng ưu đãi cũng được mở nhằm giúp các nông trại vừa
và nhỏ tại bang Rio de Janeiro bắt đầu lại hoạt động sản xuất sớm.
Theo
số liệu thống kê chính thức, tính đến thời điểm này các thành phố có số nạn nhân
thiệt mạng nhiều nhất gồm Nova Friburgo với 267 người, Teresópolis là 260 người,
Petrópolis với 53 người, Sumidour là 18 người và Sao José có 2
người.
Theo kế hoạch, Tổng thống Rousseff sẽ tiến hành một cuộc họp liên
bộ khẩn cấp vào ngày 17-1, sau hai ngày thị sát tại các vùng bị chìm trong nước
lũ nhằm trao thêm quyền hạn và phương tiện cho đội Phòng vệ dân sự, đơn vị liên
bang chịu trách nhiệm chính trong việc cứu hộ các nạn nhân của thiên
tai.
Trong khi đó, dự báo thời tiết cho biết mưa lớn vẫn tiếp tục kéo dài
trong vài ngày tới.