Theo phóng
viên TTXVN tại Bangkok, Chính phủ Thái Lan ủng hộ việc thả có điều kiện 104
người thuộc phe "áo đỏ" bị bắt giữ sau các cuộc biểu tình chống Chính phủ hồi
tháng Tư và tháng Năm năm nay.
Động thái này diễn ra đúng vào ngày Chính
phủ Thái Lan quyết định chấm dứt lệnh tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Bangkok và ba
tỉnh lân cận, bắt đầu có hiệu lực từ hôm nay (22-12).
Người phát ngôn
Chính phủ Thái Lan Panitan Wattanayagorn cho biết việc đồng ý thả các đối tượng
trên được thông qua sau khi Chính phủ Thái Lan đánh giá những vi phạm của họ là
không lớn. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng về việc thả có điều kiện sẽ tùy thuộc
vào tòa án.
Đối với những trường hợp liên quan đến thủ lĩnh phe "áo đỏ",
cơ quan công tố có thể cũng sẽ không phản đối đề nghị xin nộp tiền bảo lãnh để
tạm thời được thả, song sẽ xem xét từng trường hợp một.
Đánh giá về tình
hình an ninh, chính trị ở Thái Lan hiện nay, ông Panitan cho rằng mọi hoạt động
đã gần như trở lại bình thường, Chính phủ sẽ tiếp tục theo dõi tình hình để
quyết định có áp dụng trở lại sắc lệnh tình trạng khẩn cấp hay
không.
Việc dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp đồng nghĩa với việc giải tán Trung
tâm xử lý tình trạng khẩn cấp (CRES).
Trong ngày 21-12, Thủ tướng Abhisit
Vejjajiva bày tỏ tin tưởng việc áp dụng Luật An ninh Nội địa (ISA) để thay thế
sắc lệnh tình trạng khẩn cấp là đủ để giải quyết các vấn đề an ninh.
Ông
khẳng định Bộ Chỉ huy chiến dịch an ninh nội địa (ISOC) sẽ thực hiện tốt nhiệm
vụ bảo đảm an ninh cũng như đề ra kế hoạch giải quyết các vấn đề liên quan, sau
khi CRES giải tán.