Ngày 18-12, cảnh sát Nga đã bắt giữ
khoảng 1.300 đối tượng có hành vi kích động bạo lực sắc tộc tại thủ đô Mátxcơva
và khu vực cùng tên của nước này.
Hãng tin Nga Itar-Tass dẫn lời người
phát ngôn cảnh sát vùng Mátxcơva, ông Evgeny Gildeev, cho biết cảnh sát khu vực
đã ngăn chặn được một số cuộc tụ tập trái phép tại đây, bắt và giam giữ 808 đối
tượng nhằm đảm bảo trật tự công cộng.
Tại thủ đô Mátxcơva, hàng trăm cảnh
sát chống bạo loạn buộc phải trấn áp sau khi cuộc tuần hành gần đài truyền hình
Ostankino có nguy cơ vượt ra khỏi khuôn khổ luật pháp cho phép.
Khoảng
500 người tham gia cuộc tuần hành bắt đầu chia thành những nhóm nhỏ, mang theo
đuốc tiến về các bến tàu điện ngầm, vừa đi vừa hô các khẩu hiệu mang tính phân
biệt sắc tộc. Hầu hết trong số 500 người bị bắt giữ là thanh niên và trẻ vị
thành niên.
Các vụ bắt giữ nói trên xảy ra chỉ một tuần sau khi khoảng
7.000 người hâm mộ bóng đá cùng những người theo đường lối dân tộc cực đoan biểu
tình gần điện Kremli và tấn công những người không thuộc sắc tộc Nga đi ngang
qua, làm hơn 30 người bị thương.
Sự gia tăng bạo lực sắc tộc buộc Thị
trưởng Mátxcơva trước đó một ngày phải nâng mức báo động an ninh trong thành
phố.
Trả lời phỏng vấn của phóng viên về hiện tượng trẻ vị thành niên
tham gia hoạt động kích động bạo lực, Thủ tướng Nga Vladimire Putin khẳng định
đây là biểu hiện gây rối. Ông đề nghị giới chức thành phố làm việc với các tổ
chức thanh niên nhằm tránh để giới trẻ bị lôi kéo vào các hành động tội
lỗi.