
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung phát biểu trong cuộc họp khẩn tại Seoul ngày 9-6-2025. Ảnh: YONHAP/TTXVN
Trong bài đăng trên tài khoản Facebook cá nhân, Tổng thống Lee nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là khôi phục hệ thống quản lý khủng hoảng, bắt đầu từ việc nối lại các kênh đối thoại liên Triều đang bị gián đoạn. Động thái này nhằm giảm thiểu căng thẳng quân sự và tạo dựng bầu không khí hòa bình giữa hai miền.
Nhà lãnh đạo Hàn Quốc đặc biệt đánh giá cao ý nghĩa của Tuyên bố chung 15/6/2000, văn kiện được ký kết giữa cố Tổng thống Kim Dae Jung và cố Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Il tại hội nghị thượng đỉnh năm 2000. Tổng thống Lee coi đây là điểm khởi đầu cho kỷ nguyên mới về hòa giải và hợp tác liên Triều, đồng thời là minh chứng cho tiềm năng thịnh vượng chung giữa hai miền.
Ông khẳng định chính quyền của ông sẽ chấm dứt những hành động thù địch, thay vào đó tập trung vào đối thoại và hợp tác với Bình Nhưỡng. Ông nhấn mạnh "Hòa bình chính là kinh tế" và cảnh báo bất kỳ gián đoạn nào trong tiến trình hòa bình đều có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, kinh tế cũng như đời sống hằng ngày của người dân. Ông cam kết nỗ lực hướng tới mục tiêu chung sống hòa bình và thịnh vượng trên bán đảo Triều Tiên.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026