
Kỹ thuật viên Iran kiểm tra các thiết bị tại cơ sở làm giàu urani Isfahan, cách thủ đô Tehran 420 km về phía Nam. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Các biện pháp trừng phạt mới nhất nhắm vào 3 quan chức cấp cao trong chương trình hạt nhân Iran và công ty Fuya Pars Prospective Technologists. Các cá nhân và tổ chức này bị Washington cáo buộc có liên quan đến Tổ chức Đổi mới và Nghiên cứu Quốc phòng (SPND) của Tehran. Cụ thể, theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Fuya Pars Prospective Technologists là công ty liên kết với SPND, cố gắng mua sắm các thiết bị có thể ứng dụng trong nghiên cứu và phát triển vũ khí hạt nhân. Lệnh trừng phạt phong tỏa mọi tài sản mà các cá nhân và thực thể nêu trên có thể sở hữu ở Mỹ và cấm việc giao dịch kinh doanh với họ.
Các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ được công bố 1 ngày sau khi vòng đàm phán thứ 4 với Iran kết thúc tại Oman. Vòng đàm phán này kéo dài khoảng 3 giờ, có sự tham gia của đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Mặc dù không có bước đột phá lớn nào được xác nhận sau vòng đàm phán, song cả hai bên đều bày tỏ thái độ lạc quan thận trọng.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026