Trụ sở Bộ Ngoại giao Nga tại Moskva. Ảnh: Getty Images/TTXVN
Phát biểu bên lề Kỳ họp lần thứ 81 của Ủy ban Kinh tế Xã hội châu Á Thái Bình Dương Liên hợp quốc (ESCAP) diễn ra tại Bangkok, ông Logvinov nêu rõ: “Tình hình hiện nay tại Liên hợp quốc là rất rõ ràng - tổ chức này sẽ không thể hoạt động nếu các quốc gia thành viên không quay trở lại đối thoại bình thường”.
Ông Logvinov cho rằng việc thiếu đối thoại giữa các quốc gia thành viên đang ảnh hưởng tiêu cực đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển chung, đặc biệt là đối với người dân - những đối tượng thụ hưởng trực tiếp từ Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững của Liên hợp quốc. Theo ông, một số quốc gia hiện vẫn đang gặp khó khăn trong việc cân đối giữa lợi ích quốc gia và các hành động vì lợi ích tập thể.
“Đáng tiếc là các giới cầm quyền ở phương Tây vẫn còn một chặng đường dài để có thể tìm được điểm cân bằng giữa lợi ích quốc gia và hành động vì lợi ích tập thể”, ông Logvinov nhận định.
Ông cho rằng triển vọng nối lại đối thoại - dù sớm hay muộn - phụ thuộc vào sự thiện chí từ các bên liên quan. Về phía Nga, ông khẳng định nước này luôn sẵn sàng đối thoại, miễn là quá trình trao đổi diễn ra trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.
“Chúng tôi luôn duy trì tinh thần đối thoại và điều đó được thể hiện rõ trong lập trường hiện tại của Nga tại Liên hợp quốc”, ông nói.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026