
Tro bụi phun lên từ núi lửa Lewotobi Laki-Laki, tại Đông Nusa Tenggara, Indonesia. Ảnh: THX/TTXVN
Theo Cơ quan Núi lửa Indonesia, núi Lewotobi Laki-Laki, cao 1.703 m nằm trên đảo Flores ở tỉnh Nusa Tenggara, miền Đông nước này, đã phun trào trong 11 phút 9 giây, bắt đầu từ 22h56 tối 20-3 theo giờ địa phương, tức 21h56 cùng ngày giờ Việt Nam.
Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại tại các ngôi làng lân cận, nhưng nhà chức trách cảnh báo về nguy cơ xảy ra dòng chảy bùn núi lửa do mưa lớn.
Do đợt phun trào kéo dài, Trung tâm Giảm thiểu rủi ro địa chất và núi lửa của Indonesia đã quyết định nâng mức cảnh báo của núi lửa lên cấp độ cao nhất trong hệ thống cảnh báo 4 cấp.
Nhà chức trách đã thiết lập vùng cấm tiếp cận trong phạm vi 7-8 km quanh khu vực núi lửa.
Núi Lewotobi Laki-Laki đã nhiều lần phun trào, với lần gần nhất vào tháng 11-2024 khiến 9 người thiệt mạng, làm gián đoạn hàng loạt chuyến bay quốc tế đến đảo du lịch Bali và buộc hàng nghìn người phải sơ tán.
Indonesia là quốc gia quần đảo nằm trên "Vành đai lửa Thái Bình Dương", khu vực có hoạt động địa chất mạnh mẽ, thường xuyên xảy ra động đất và phun trào núi lửa.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026