
Quang cảnh phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 18-12 đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết do Nga đề xuất về đấu tranh chống lại việc tôn vinh chủ nghĩa quốc xã, chủ nghĩa quốc xã mới và các hành vi khác góp phần thúc đẩy các hình thức phân biệt đối xử, phân biệt chủng tộc, bài ngoại.
Nghị quyết được thông qua với 119 nước ủng hộ. Có 53 nước phản đối, 10 nước bỏ phiếu trắng. Trong số những nước bỏ phiếu chống có Đức, Italy, Canada, Mỹ, Ukraine và Nhật Bản.
Phó đại diện thường trực Nga tại Liên hợp quốc, bà Maria Zabolotskaya cho biết nghị quyết nhằm tăng cường hợp tác quốc tế trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít mới, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và bài ngoại.
Bà Maria Zabolotskaya nhấn mạnh kết quả cuộc bỏ phiếu thể hiện sự ủng hộ liên tục của cộng đồng quốc tế và cam kết loại trừ các hoạt động nêu trên. Trong gần 20 năm qua, Nga và các đồng tác giả từ các khu vực khác nhau trên thế giới đã trình nghị quyết hằng năm và luôn nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ cộng đồng quốc tế. Nghị quyết năm 2024 có 74 điều khoản.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026