
Một tuyên bố từ văn phòng Tổng thống cho biết Botswana đã được cấp phép thành lập một trung tâm xác minh sau các cuộc thảo luận "chuyên sâu" với Nhóm kỹ thuật kim cương G7. Thông báo này được đưa ra khi Tổng thống Botswana Duma Boko và Bộ trưởng Khoáng sản Bogolo Kenewendo trở về từ hội nghị kim cương ở Brussels vào thứ năm.
Bộ trưởng Kenewendo cho biết Botswana có thành tích trong việc xác minh và chứng nhận, cùng với các quốc gia khác theo Quy trình Kimberley. Ngoài ra, Bộ trưởng Kenewendo cho biết các nước sản xuất kim cương như Angola và Namibia nên được công nhận là đơn vị thẩm định vì họ đã chuẩn bị thông qua Quy trình Kimberley.
Hans Merket, nhà nghiên cứu ngành kim cương có trụ sở tại Bỉ, cho biết việc bổ sung Botswana làm trung tâm xác minh sẽ mang lại sự linh hoạt hơn.
Quy trình Kimberley là một chế độ thương mại chứng nhận xuất khẩu kim cương thô vào thị trường toàn cầu, nhưng đã bị chỉ trích vì không đủ sức ngăn chặn kim cương xâm nhập vào các khu vực xung đột.
Trước đó, các nhà sản xuất châu Phi đã quan ngại việc Bỉ là trung tâm xác minh duy nhất đã dẫn đến sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng kim cương toàn cầu, vì G7 đã có động thái ngăn chặn dòng đá quý được khai thác tại Nga. Để trừng phạt kim cương của Nga, đầu năm nay, G7 đã đề xuất rằng tất cả các loại đá quý xuất khẩu sang các nước thành viên phải đi qua Antwerp, Bỉ để xác minh nguồn gốc của chúng.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026