
Thống kê cho thấy bão Trami đã khiến gần 500.000 người phải di dời, nhấn chìm hàng trăm ngôi làng ở miền Bắc Philippines và làm ít nhất 87 người thiệt mạng. Phần lớn các nạn nhân tập trung ở khu vực Bicol (31 người) và tỉnh Batangas (51 người) ở phía Nam thủ đô Manila.
Tại Batangas, hiện vẫn còn ít nhất 22 người mất tích. Các nhân viên cứu hộ đang sử dụng máy xúc và xẻng để đào qua lớp bùn cao tới 3 mét nhằm tìm kiếm người mất tích tại những khu vực bị sạt lở đất.
Tại khu vực Bicol chịu ảnh hưởng nặng nề, các cư dân bị mắc kẹt trên mái và tầng trên của các ngôi nhà vẫn đang chờ đợi trợ giúp khẩn cấp. Tại tỉnh Camarines Sur, lương thực và nước uống đang ngày càng cạn kiệt. khi một số khu vực vẫn bị ngập hoàn toàn và khó tiếp cận. Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã đến thăm khu vực này để kiểm tra thiệt hại trước khi gặp các quan chức địa phương.
Mỗi năm có khoảng 20 trận bão lớn tràn vào Philippines hoặc vùng biển xung quanh, gây thiệt hại về nhà cửa, cơ sở hạ tầng và làm nhiều người thiệt mạng. Một nghiên cứu gần đây cho thấy rằng các trận bão ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương ngày càng hình thành gần bờ biển hơn, mạnh lên nhanh chóng và kéo dài lâu hơn trên đất liền do biến đổi khí hậu.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026