Theo tuyên bố chung sau 3 ngày họp của các Bộ trưởng phụ trách văn hóa Nhóm G7, AI đang "ngày càng thâm nhập vào chuỗi giá trị trong lĩnh vực văn hóa và các lĩnh vực mang tính sáng tạo, cũng như các ngành công nghiệp, ảnh hưởng đến các điều kiện làm việc và sinh kế của các chuyên gia về văn hóa và sự bền vững của một hệ sinh thái văn hóa mạnh mẽ và quan trọng".
Trước tình hình trên, các quan chức này đã nhất trí hợp tác để giải quyết các vấn đề đạo đức, pháp lý, kinh tế và xã hội do AI tạo sinh và các công cụ hoạt động dựa trên AI gây ra đối với những ngành trên. Ngoài ra, các Bộ trưởng cũng kêu gọi xác định và xác thực những nội dung văn hóa mà các hệ thống AI đã tạo ra, thay đổi hoặc sửa đổi hoàn toàn hoặc một phần.
Việc tập trung giải quyết những thách thức liên quan AI là một trong những nội dung nghị sự chính trong năm Italy đảm nhận chức Chủ tịch G7.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026