
Quân đội Israel đã không kích nhầm vào chiếc xe của tổ chức viện trợ lương thực World Central Kitchen, làm 7 thành viên WCK thiệt mạng. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ (OCHA) cho biết 280 nhân viên cứu trợ đã thiệt mạng tại 33 nước trong năm 2023, cao hơn gấp 2 lần so với năm 2022. OCHA cho biết hơn một nữa số nhân viên cứu trợ thiệt mạng được ghi nhận trong 3 tháng đầu sau khi nổ ra cuộc xung đột giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas, bắt đầu từ tháng 10-2023, chủ yếu do các cuộc không kích. Theo OCHA, số nhân viên cứu trợ thiệt mạng trong năm 2024 có thể còn cao hơn, khi đã có 172 nhân viên cứu trợ thiệt mạng (tính đến ngày 7-8).
OCHA cho biết thêm tính đến nay, hơn 280 nhân viên cứu trợ, phần lớn làm việc cho Cơ quan LHQ về cứu trợ người tị nạn Palestine (UNRWA), thiệt mạng tại Gaza. Bạo lực nghiêm trọng tại Sudan và Nam Sudan cũng đã cướp đi sinh mạng của nhiều nhân viên cứu trợ trong cả năm 2023 và 2024.
Trước tình hình trên, Điều phối viên cứu trợ khẩn cấp của LHQ Joyce Msuya đề nghị giới chức các nước cần hành động nhằm chấm dứt bạo lực đối với dân thường, cũng như cần có hình phạt thích đáng đối với các vụ tấn công này.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026