
Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở miền Nam Ukraine. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Hiện cả Nga và Ukraine đều đổ lỗi cho nhau về vụ cháy. Phía Nga thông báo vụ cháy là hệ quả của một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái do Ukraine thực hiện, trong khi Kiev cáo buộc Moskva chủ động gây ra vụ cháy.
Trong một tuyên bố trên trang web của mình, IAEA cho biết nhóm chuyên gia của cơ quan này không tìm thấy dấu tích nào của thiết bị bay không người lái hay lốp xe, đồng thời đánh giá dường như vụ cháy không bắt nguồn từ chân tháp làm mát. Tuyên bố nêu rõ: "Nhóm chưa thể đưa ra kết luận chắc chắn (về nguyên nhân gây ra đám cháy) dựa trên các phát hiện và quan sát cho đến nay".
Cả Moskva và Kiev đều chưa đưa ra báo cáo nào về dấu hiệu gia tăng mức độ phóng xạ. Nhóm chuyên gia của IAEA cho biết không có nhiều xáo trộn ở chân tháp làm mát, do đó thiệt hại lớn nhất có thể tập trung tại tầng phân phối vòi phun nước ở độ cao khoảng 10 m.
Cũng theo nhóm chuyên gia, do tháp làm mát đang dừng hoạt động nên vụ cháy không ảnh hưởng nhiều tới sự an toàn của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026