Giới chức thủ đô Tokyo cho biết, để đăng ký ứng dụng này, người dùng phải trải qua cuộc phỏng vấn để xác nhận danh tính. Họ cũng sẽ được yêu cầu nộp tài liệu chứng minh tình trạng độc thân và ký vào một lá thư bày tỏ sẵn sàng kết hôn. Việc công khai thu nhập của một người là điều phổ biến trên các ứng dụng hẹn hò của Nhật Bản, nhưng chính quyền Tokyo sẽ yêu cầu người dùng cung cấp phiếu chứng nhận nộp thuế để chứng minh mức lương hằng năm.
Một quan chức chính quyền Tokyo phụ trách ứng dụng mới cho biết các dữ liệu khảo sát cho thấy 70% những người muốn kết hôn không tích cực tham gia các sự kiện hoặc ứng dụng để tìm kiếm bạn đời. Do đó, thông qua ứng dụng mới này, chính quyền hy vọng sẽ tạo cho họ động lực để tìm được "nửa kia" phù hợp.
Đại dịch COVID-19 đã làm trầm trọng thêm các thách thức nhân khẩu học của Nhật Bản, trong đó một mặt là tình trạng ngày càng ít các cặp đôi kết hôn những năm gần đây đã khiến tỷ lệ sinh giảm, mặt khác đại dịch COVID-19 khiến số ca tử vong tại nước này cao hơn. Dữ liệu sơ bộ của chính phủ cho thấy số trẻ sơ sinh chào đời ở Nhật Bản đã giảm năm thứ 8 liên tiếp xuống còn 758.631 trẻ, giảm 5,1% so với năm trước đó. Trong khi số người qua đời là 1.590.503 người.
Nhật Bản đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lao động ngày càng tăng. Trong bối cảnh dân số ngày càng già hóa, Chính phủ Nhật Bản đang nỗ lực triển khai nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng giảm dân số và tăng tỷ lệ sinh. Thủ tướng Fumio Kishida cam kết chính phủ sẽ triển khai các chính sách như hỗ trợ tài chính cho các gia đình, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc trẻ em và tăng thời gian nghỉ phép của các bậc cha mẹ để họ có thể chăm sóc con cái.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026