Thứ 7, 27/04/2024 19:45:45 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 14:45, 16/03/2024 GMT+7

Philippines lập kỷ lục thế giới về hình lá phổi người lớn nhất

Lan Phương (TTXVN)
Thứ 7, 16/03/2024 | 14:45:26 2,139 lượt xem
Philippines đã chính thức vượt qua kỷ lục thế giới của Ấn Độ về số lượng người tham gia tạo hình lá phổi người lớn nhất đúng dịp Ngày Thế giới Phòng chống Lao năm nay (16-3) với hơn 5.596 người tham gia tập trung tại Quirino Grandstand, Manila.

Chú thích ảnh

Philippines lập kỷ lục thế giới về hình lá phổi người lớn nhất. Ảnh: manilatimes.net

Đây là hoạt động do Bộ Y tế (DOH) Philippines phát động và cùng các đối tác phát triển thực hiện vào sáng 16-3 với mục tiêu nâng cao nhận thức toàn cầu về bệnh lao (TB) và xóa bỏ kỳ thị xung quanh căn bệnh này.

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Y tế Philippines Herbosa khẳng định TB vẫn là mối quan ngại toàn cầu. Với hơn 1 triệu ca bệnh, Philippines có tỷ lệ mắc TB cao thứ 3 trên thế giới. Đáng quan ngại, TB vẫn là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu mặc dù nó có thể chữa khỏi.

Với chủ đề "Tuloy ang Bayanihan, TB ay Tuldukan" (Tiếp tục hợp tác, chấm dứt TB), sự kiện có sự tham gia của những người tham dự đến từ các vùng miền khác nhau trên cả nước, trong đó có nhân viên y tế, người thụ hưởng chương trình 4Ps, sinh viên đại học và các thành viên cộng đồng. Ban đầu, hơn 5.747 người đã đến tham dự sự kiện. Tuy nhiên, theo đại diện của Sách kỷ lục Guinness, có 151 người tham gia bị loại vì rời đi giữa chừng.

Trước đó, năm 2017, Quỹ Chăm sóc Phổi và Petronet LNG ở New Delhi, Ấn Độ đã từng lập kỷ lục Guiness khi sáng tạo hình ảnh lá phổi người có sự tham gia của 5.003 người.

Bộ trưởng Y tế Philippines Herbosa cho sẻ nỗ lực đạt được kỷ lục thế giới này là lời kêu gọi hành động và thể hiện cam kết chung của cộng đồng Philippines nhằm vượt qua những thách thức từ bệnh lao.

Theo số liệu năm 2023 của Bộ Y tế Philippines, mỗi ngày có khoảng 70 người Philippines chết vì bệnh lao.

Mặc dù nguy hiểm đến tính mạng, bệnh lao hoàn toàn có thể chữa khỏi thông qua thuốc điều trị lao miễn phí được phát hành qua các phòng khám TB DOTS trên cả nước. Tại Philippines, bệnh nhân thường được điều trị trong 6 tháng mà không có bất kỳ gián đoạn nào.

Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), nhờ nỗ lực toàn cầu trong cuộc chiến chống lao, từ năm 2000 đến nay có 75 triệu người được cứu sống. Trong năm 2022, có 10,6 triệu người mắc bệnh lao và căn bệnh này đã cướp đi sinh mạng của 1,3 triệu người.

  • Từ khóa
191833

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu