
Các đại biểu tại phiên khai mạc Hội nghị lần thứ 28 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28) tại Dubai, UAE ngày 30/11/2023. Ảnh minh họa: THX/TTXVN
Quá trình chuẩn bị cho các hội nghị COP 29 và COP 30 đang được triển khai trong bối cảnh một số nước có những động thái kéo lùi nỗ lực hành động vì khí hậu, ngay cả khi các hình thái thời tiết cực đoan xảy ra thường xuyên hơn và nhiệt độ hằng tháng liên tục lên những mức cao kỷ lục.
Trong một phát biểu ngày 13-2, ông Sultan Al Jaber, Chủ tịch COP28 cho biết 3 nước đã nhất trí lập khuôn khổ “bộ ba”, tập trung vào đảm bảo các cam kết cắt giảm khí gây hiệu ứng nhà kính tham vọng hơn trước thời hạn chót là hội nghị COP30 tại Belem, Brazil vào năm 2025. Ông nhấn mạnh: “Chúng ta không thể để mất động lực, chúng ta phải làm hết sức để giữ mức tăng nhiệt không quá 1,5 độ C”.
Nhiệm vụ chính của hội nghị COP29 dự kiến diễn ra tại Baku, Azerbaijan vào tháng 11 tới sẽ là nhất trí về mục tiêu toàn cầu mới trong tài chính khí hậu cho các nước đang phát triển. Tuy nhiên, nhiều nhà ngoại giao khí hậu đã trông đợi hội nghị tại Brazil năm 2025 sẽ là bước ngoặt lớn tiếp theo cho các nỗ lực ngoại giao khí hậu toàn cầu. Gần 200 nước được yêu cầu nộp cam kết quốc gia về cắt giảm khí carbon trước hội nghị COP30.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026