
Đài ABC của Australia đưa tin quốc gia Nam Thái Bình Dương đã trải qua 1 ngày bất ổn khi các cuộc biểu tình do lực lượng cảnh sát và các công chức thực hiện để phản đối chính sách cắt giảm lương biến thành bạo động, tình trạng đập phá và cướp bóc tài sản đã xảy ra tại nhiều nơi trên cả nước.
Theo Cảnh sát trưởng quốc gia David Manning, bạo động xảy ra tại thủ đô Port Moresby khiến 8 người thiệt mạng trong khi cảnh sát thành phố Lae cũng báo cáo 7 người thiệt mạng trong các sự cố tương tự xảy ra ở thành phố phía Bắc này.
Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 11-1, Thủ tướng Papua New Guinea, James Marape, thông báo tình hình đã lắng dịu, lực lượng an ninh cũng đã được điều động bổ sung để sớm lập lại trật tự. Ông kêu gọi người biểu tình kiềm chế để giảm căng thẳng. Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Port Moresby thông tin cảnh sát đã trở lại làm việc nhưng tình hình vẫn căng thẳng. Trong khi đó, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết nước này đang giám sát chặt chẽ tình hình ở Papua New Guinea và chưa nhận được đề nghị giúp đỡ từ nước láng giềng.
Tội phạm bạo lực gia tăng tại Papua New Guinea trong năm 2023 gây thêm áp lực cho lực lượng cảnh sát nước này. Tuy nhiên, những thông tin mới đây rằng chính phủ áp thuế bổ sung khiến quỹ lương cho lực lượng này sụt giảm đã dẫn tới cuộc biểu tình ngày 10-1. Về vấn đề này, Thủ tướng Marape khẳng định sẽ nhanh chóng khắc phục lỗi quản lý hành chính dẫn tới việc giảm quỹ lương cho lực lượng cảnh sát.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026