
Phán quyết của tòa án nêu rõ Google đã nhiều lần không xóa thông tin theo đúng quy định pháp luật của Nga, vi phạm hành chính theo Khoản 5, Điều 13.41 trong Bộ luật vi phạm hành chính của Nga, và phải đóng khoản tiền phạt hành chính 4,6 tỷ ruble.
Ngoài những thông tin sai lệch liên quan đến xung đột tại Ukraine, Google còn có những video mang nội dung cực đoan khác. Đây là khoản tiền phạt thứ 3 đối với chi nhánh Google ở Nga do không xóa nội dung bị cấm và không chính xác.
Trước đó, Google từng bị phạt 7,2 tỷ ruble (79 triệu USD) hồi tháng 12-2021 và 21,07 tỷ ruble (231,28 triệu USD) vào tháng 7-2022. Google trở thành công ty đầu tiên ở Nga chịu mức phạt này do không xóa dữ liệu bị cấm. Mức phạt sẽ do tòa án ấn định, có thể từ 5% đến 10% doanh thu hằng năm của công ty.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026