Cảnh đổ nát sau trận động đất tại tỉnh Herat, Afghanistan, ngày 10-10-2023. Ảnh: Kyodo/TTXVN
Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất đầu tiên xảy ra lúc 23h57 ngày 28/10 (giờ địa phương) với độ lớn 5,0 và độ sâu chấn tiêu 10 km. Trận động đất thứ hai xảy ra sáng 29/10 có độ lớn 4,8. Tổng cộng 13 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện để điều trị. Các trận động đất gây nhiều thiệt hại về tài sản.
Kể từ ngày 7-10 đến nay, tại tỉnh Herat cùng các tỉnh Badghis và Farah lân cận đã hứng chịu một số trận động đất khiến hàng nghìn người thương vong và phá hủy hàng nghìn nhà dân.
Động đất thường xuyên xảy ra ở Afghanistan, đặc biệt là ở dãy núi Hindu Kush, nằm gần điểm giao nhau của các mảng kiến tạo Á - Âu và Ấn Độ. Trên 1.000 người đã thiệt mạng và hàng chục nghìn người mất nhà cửa vào tháng 6-2022 sau khi một trận động đất có độ lớn 5,9 xảy ra ở tỉnh Paktika. Trên 4.000 người thiệt mạng trong trận động đất độ lớn 6,5 ở tỉnh Takhar năm 1998.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026