Lực lượng Ukraine ở thủ đô Kiev. Ảnh: Reuters
Theo Sky News, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho quân đội đặt các lực lượng răn đe hạt nhân vào "chế độ nhiệm vụ chiến đấu đặc biệt". Ông Putin cho rằng các cường quốc hàng đầu NATO đã đưa ra "những tuyên bố gây hấn", sau khi Nga điều hàng nghìn binh sĩ vào Ukraine.
Động thái được cho là sẽ làm gia tăng lo ngại ở phương Tây rằng các lực lượng Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc xung đột với Ukraine. Theo Sky News, đây là lần đầu tiên dưới thời Putin các lực lượng hạt nhân được đặt vào vị trí sẵn sàng cho nhiệm vụ chiến đấu, trong tình trạng báo động cao.
Trong cùng ngày, trên tài khoản Telegram của Văn phòng Tổng thống Ukraine, các chính trị gia nhất trí rằng phái đoàn Ukraine sẽ gặp phái đoàn Nga "mà không có điều kiện trước nào" tại biên giới Ukraine-Belarus, gần sông Pripyat.
Thông tin được đưa ra sau khi Tổng thống Belarus gọi cho người đồng cấp Ukraine vào chiều 27-2.
Hãng thông tấn Ukraine cho biết Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko sẽ chịu trách nhiệm rằng trong chuyến đi, trong quá trình các cuộc đàm phán diễn ra và khi phái đoàn Ukraine trở về, tất cả các máy bay, trực thăng và tên lửa đóng trên lãnh thổ Belarus sẽ "ở yên trên mặt đất".
Trước đó, Nga cho biết họ đã đến Belarus để nói chuyện với các nhà ngoại giao Ukraine khi tình hình căng thẳng bước sang ngày thứ 4. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã từ chối lời đề nghị này, nói rằng Kiev đã sẵn sàng cho các cuộc đàm phán hòa bình với Moskva - nhưng không phải ở Belarus.
Phương Tây đã và đang áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính mạnh tay chống lại Nga, bên cạnh đó thảo luận về đề xuất các phương án hỗ trợ cho Ukraine.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026