
Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp gỡ người đồng cấp Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev tại Moskva ngày 10/2. Ảnh: Getty Images
Kênh RT (Nga) cho biết phát biểu trong cuộc gặp với lãnh đạo Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev ngày 10-2 tại Moskva, Tổng thống Putin đã nêu quan điểm của ông về sự kiện diễn ra tại quốc gia Trung Á vào đầu năm nay và cho rằng tội phạm nước ngoài đã dẫn đến bất ổn tại Kazakhstan.
Nhà lãnh đạo Nga nói: “Đây là cuộc gặp đầu tiên của chúng ta sau các sự kiện vào tháng 1 khi Kazakhstan trở thành nạn nhân của nhóm tội phạm quốc tế muốn lợi dụng tình hình bất ổn".
Trong khi đó, Tổng thống Kazakhstan Tokayev cho rằng những “kẻ khủng bố và kẻ cướp” từ nước ngoài đã tấn công quốc gia Trung Á này với mục đích “làm suy yếu trật tự hiến pháp và tiến hành đảo chính”.
Nhà lãnh đạo Nga Putin bổ sung: “Tuy nhiên, tình hình đã được khôi phục. Như ngài biết đó, Nga với vai trò là một trong những quốc gia thuộc Tổ chức Hiệp ước Anh ninh Tập thể (CSTO) đã sát cánh với Kazakhstan”.
Bất ổn tại Kazakhstan trong tháng 1 đã khiến Tổng thống Tokyaev đề nghị CSTO hỗ trợ để “vượt qua các mối đe dọa khủng bố”. Lực lượng CSTO đã rút khỏi Kazakhstan sau khi hoàn thành nhiệm vụ giữ gìn hòa bình.
Các cuộc biểu tình bùng phát ở phía tây Kazakhstan bắt nguồn từ bất bình liên quan đến giá nhiên liệu tăng. Sau đó, biểu tình lan rộng sang các khu vực khác của Kazakhstan khiến 225 người thiệt mạng và 4.300 người khác bị thương.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026