Với thành tích này, tính đến nay, đoàn thể thao Trung Quốc đã vượt qua cột mốc 100 huy chương vàng trong lịch sử Đại hội Thể thao mùa Đông châu Á khi giành được 102 huy chương vàng.
Theo bảng tổng sắp huy chương, sau ngày thi đấu đầu tiên, đoàn thể thao Trung Quốc tạm dẫn đầu với 21 huy chương, trong đó có 8 HCV, 8 HCB và 5 HCĐ; đoàn thể thao Hàn Quốc đứng thứ hai với 19 huy chương, trong đó có 7 HCV, 5 HCB và 7 HCĐ; đoàn thể thao Nhật Bản đứng thứ ba với 7 huy chương, trong đó có 2 HCV, 1 HCB và 4 HCĐ.
Á vận hội mùa Đông Cáp Nhĩ Tân 2025 có quy mô lớn nhất trong lịch sử Đại hội Thể thao mùa Đông châu Á với hơn 1.200 vận động viên đến từ 34 quốc gia và khu vực tham dự. Đáng chú ý, Bhutan, Campuchia và Saudi Arabia (Ảrập Xêút) lần đầu tiên cử đoàn tham gia, trong khi Afghanistan và Bahrain trở lại sau khi vắng bóng tại kỳ đại hội năm 2017. Ngoài ra, Australia và New Zealand tham dự với tư cách khách mời.
Chương trình thi đấu tại Đại hội, diễn ra từ ngày 7 - 14-2, gồm 6 môn thể thao trên tuyết và trên băng với tổng cộng 64 nội dung đua tranh huy chương. Môn trượt tốc độ cự ly ngắn thi đấu các ngày 8-9/2 với tổng 9 bộ huy chương.
Dương Trường Lập là VĐV duy nhất của Việt Nam tham gia Đại hội thể thao mùa Đông châu Á 2025. Theo đăng ký, Trường Lập góp mặt ở 3 nội dung là 500m, 1.500m trượt băng tốc độ cự ly ngắn cá nhân nam.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026