Thứ 2, 03/11/2025 14:38:54 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thể thao 09:49, 06/12/2024 GMT+7

Khi tuyển Việt Nam trở về với mục tiêu khu vực

Nguyễn Tấn
Thứ 6, 06/12/2024 | 09:49:09 2,317 lượt xem
BPO - Từng ôm ấp mục tiêu vươn tầm châu lục, thậm chí có cả giấc mơ lớn lao đến sân chơi World Cup, thế nhưng sau giai đoạn thi đấu không thành công thời hậu HLV Park Hang Seo, tuyển Việt Nam giờ đây đã trở lại hiện tại với mục tiêu ở khu vực.

Cụ thể, ở ASEAN Cup sắp tới, thầy trò ông Kim Sang Sik đang dồn toàn lực để thực hiện mục tiêu góp mặt ở trận chung kết. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, trong đó gồm cả nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan, mục tiêu nói trên cũng là điều không hề đơn giản cho “Những chiến binh sao vàng”.

Mục tiêu khu vực liệu có hoàn thành?

Kể từ khi tiếp quản chiếc ghế nóng ở tuyển Việt Nam, cái khó của HLV Kim Sang Sik là lực lượng đội bóng đang trong quá trình chuyển giao thế hệ. Đáng lo hơn khi lứa “thế hệ vàng” như Quang Hải, Văn Thanh, Hồng Duy, Quế Ngọc Hải… đang cho thấy dấu hiệu chững lại thì lứa trẻ như Đình Bắc, Minh Trọng, Thái Sơn, Văn Khang… lại chưa làm nhiều người quên được lứa đàn anh lúc đang trên đỉnh cao phong độ. 

Ông Kim Sang Sik và các học trò đang gặp không ít áp lực cho mục tiêu đề ra tại ASEAN Cup 2024

Không những vậy, về mặt khách quan thì đối thủ của chúng ta ở sân chơi khu vực lúc này cũng mạnh lên rất nhiều. Rõ nhất là Indonesia, nếu họ mang cả đội hình nhập tịch chơi ở ASEAN Cup sắp tới thì cơ hội để thầy trò ông Kim Sang Sik đòi lại món nợ từng thua 3 trận gần đây chắc chắn vô cùng khó. Ngay cả nếu như đội bóng “sứ vạn đảo” chỉ mang đội hình nội địa và chỉ bổ sung 4 hay 5 cầu thủ nhập tịch đúng với những gì tuyên bố gần đây thì việc vượt qua họ cũng là thử thách lớn cho đoàn quân của HLV Kim Sang Sik. Thậm chí ngay cả đối thủ cùng bảng còn lại là Philippines, thời gian gần đây cũng nhập tịch mạnh mẽ để cải thiện chất lượng nên việc lấy điểm tuyệt đối trước họ cũng không hề giản đơn cho tuyển Việt Nam như trước. Với bảng đấu có 2 đối thủ rất “xương” như vậy thì việc giành vị trí nhất bảng là vô cùng khó khăn đối với tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup 2024.

Ngay cả lãnh đạo VFF cũng rất cần tuyển Việt Nam thi đấu thành công tại giải cấp khu vực lần này để vực lại niềm tin người hâm mộ

Còn trong trường hợp thầy trò ông Kim Sang Sik vượt qua vòng bảng ở vị trí thứ nhì, khi đó đối thủ của tuyển Việt Nam tại bán kết rất có thể là Thái Lan, đội bóng mà chúng ta đã rất lâu chưa thể thắng họ tại một giải đấu chính thức. Chính vì vậy kết quả của vòng bảng mang tính chất rất quan trọng để HLV Kim Sang Sik hoàn thành mục tiêu như đã hứa với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam là vào đến trận chung kết, tức đứng đầu bảng để né Thái Lan ở bảng đấu còn lại. Nếu làm được điều đó, tức lọt vào trận đấu cuối cùng thì niềm tin nơi người hâm mộ dành cho đội tuyển may ra mới được vực dậy sau chuỗi trận bết bát, đồng thời cũng có ý nghĩa quan trọng giúp chiếc ghế của ông Kim Sang Sik không bị lung lay sau giải đấu.

Làm mọi thứ vì mục tiêu tưởng chừng đã quên

Để chuẩn bị cho mục tiêu đặt ra tại ASEAN Cup lần này, vị thuyền trưởng “Những chiến binh sao vàng” và cả Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã làm mọi thứ, trong đó có những điều chưa có tiền lệ. Bên cạnh việc đưa đội bóng của mình sang Hàn Quốc tập huấn dài ngày, HLV người Hàn còn cẩn thận hơn khi đi thị sát 2 đối thủ lớn cùng bảng là Indonesia và Philippines nhằm đưa ra sách lược hợp lý khi đối đầu với họ.

Danh sách chính thức 26 tuyển thủ Việt Nam tham dự ASEAN Cup 2024 - Ảnh VFF

Và điều đặc biệt hơn cả là VFF còn tích cực hỗ trợ cũng như tác động nhiều bên liên quan để nhập tịch thành công Rafaelson với cái tên thuần Việt là Nguyễn Xuân Son để gia tăng sức mạnh cho đội tuyển ở sân chơi ASEAN Cup 2024. Không cần phải nói, trong bối cảnh mà hàng công của đội tuyển đang thiếu những chân sút chất lượng, việc có thêm Xuân Son là điều quý giá để giải quyết khâu ghi bàn cho ông Kim Sang Sik.

Và khi nói đến quá trình góp mặt của tiền đạo nhập tịch Xuân Son trên tuyển, đây không phải là lần đầu Việt Nam có sự phục vụ của một cầu thủ không có gốc gác Việt. Tuy nhiên lần này động thái từ VFF cho thấy tích cực và khẩn cấp hơn rất nhiều, bởi đội tuyển đang thiếu những nhân tố chất lượng thật sự sau giai đoạn thăng hoa của “thế hệ vàng”.

Tất cả sự tập trung, chuẩn bị chu đáo nói trên không gì khác ngoài mục tiêu vào chung kết giải đấu cấp khu vực, mục tiêu mà tưởng chừng có thời điểm bóng đá Việt Nam đã không còn mấy mặn mà!

213462

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?