Với sự tham gia của 114 vận động viên đến từ các tỉnh, thành trên cả nước, giải đấu đã trở thành sân chơi sôi động, nơi những người có hoàn cảnh đặc biệt được thể hiện tài năng và đam mê. Mỗi cú đánh, mỗi pha giao bóng đều mang theo ý chí và nghị lực phi thường, truyền cảm hứng cho hàng ngàn khán giả có mặt.
Lễ khai mạc giải
Phần văn nghệ của các vận động viên
Bên cạnh việc tạo ra sân chơi lành mạnh, giải đấu còn góp phần quan trọng trong việc xóa bỏ những định kiến xã hội về người khuyết tật. Qua những trận đấu đầy kịch tính, công chúng đã có cơ hội hiểu rõ hơn về khả năng và sự nỗ lực không ngừng của những người khuyết tật.
Giải đấu cũng là dịp để các vận động viên giao lưu, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm, tạo nên một không khí thân thiện, đoàn kết, giúp mọi người xích lại gần nhau hơn.
Việc tổ chức giải đấu đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ các cấp chính quyền, các tổ chức xã hội và cộng đồng. Điều này cho thấy, xã hội ngày càng quan tâm và tạo điều kiện để người khuyết tật được tham gia vào các hoạt động xã hội, khẳng định vai trò bản thân.
Vận động viên Huỳnh Thị Hạnh trên sân đấu
Vận động viên khuyết tật pickleball trong tập luyện