Thứ 7, 27/04/2024 12:35:19 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thể thao 17:13, 23/03/2024 GMT+7

Geleximco Thái Bình nhẹ nhàng đánh bại Hà Nội để có chiến thắng đầu tiên

Văn Đoàn - Trương Hiện
Thứ 7, 23/03/2024 | 17:13:36 1,753 lượt xem
BPO - Giải bóng chuyền vô địch quốc gia Cup Hóa chất Đức Giang năm 2024 bảng nữ (giai đoạn 1, tại Bình Phước) chiều 23-3 đã bước vào ngày thi đấu cuối cùng với 3 cặp đấu là: Hà Nội - Geleximco Thái Bình, Quảng Ninh - Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước và Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LPBank) Ninh Bình với Xi măng Long Sơn Thanh Hóa.

Ở set đấu đầu tiên các cô gái 2 đội thi đấu khá ngang tài, ngang sức rượt đuổi điểm số lẫn nhau

Trong trận đấu sớm, Hà Nội và Geleximco Thái Bình đều chưa có được một chiến thắng nào kể từ đầu mùa giải đến nay. Đây được xem là cặp đấu ngang tài, ngang sức. Đúng như dự đoán của người hâm mộ, ngay từ set đầu các cô gái 2 đội thay nhau rượt đuổi điểm số, set đấu kết thúc với điểm số sát nút 26-24 nghiêng về Thái Bình. Kịch bản đầu set 2 cũng tương tự set 1, đến điểm số thứ 12 các cô gái Hà Nội vươn lên dẫn trước, có thời điểm tạo ra khoảng cách 5 điểm. Thế nhưng đã không tận dụng được lợi thế để các cô gái Thái Bình bắt kịp, vượt lên giành thắng lợi 25-21.

Sang set thi đấu thứ 2, các cô gái Hà Nội (áo vàng) dù vươn lên dẫn trước, nới rộng khoảng cách, nhưng không tận dụng được lợi thế và bị thua ngược đối thủ

Với hang phòng ngự chơi khá tốt, hàng công sắc nét hơn, các cô gái Thái Bình (áo xanh) đã nhanh chóng làm chủ thế trận để kết thúc trận đấu sau 3 set

Sang set 3, hai đội tiếp tục kèn cựa rượt đuổi điểm số ngay từ đầu. Tuy nhiên, với hàng thủ và hàng công thi đấu nhỉnh hơn, các cô gái Thái Bình đã liên tục ghi điểm, nới rộng khoảng cách dễ dàng kết thúc set đấu với số điểm cách biệt 25-8 và giành thắng lợi chung cuộc 3-0. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên và duy nhất của các cô gái đến từ Thái Bình ở giai đoạn 1 của mùa giải này. Còn các cô gái thủ đô Hà Nội vẫn tay trắng sau 5 lượt đấu.

Trận đấu thu hút đông đảo người hâm mộ đến xem và cổ vũ

  • Từ khóa
192568

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu