
Đội hình ra quân của Đội tuyển Nữ Việt Nam trong trận đấu. Ảnh (tư liệu): VFF
Năm 2023 đánh dấu bước ngoặt lớn của Đội tuyển nữ Việt Nam bằng việc lần đầu tiên giành quyền tham dự FIFA World Cup nữ 2023. Mặc dù chưa thể đem về thành tích mới tại đấu trường danh giá nhất hành tinh nhưng những gì thầy trò Huấn luyện viên Mai Đức Chung, đội trưởng Huỳnh Như cùng đồng đội đã đạt được vô cùng đáng tự hào.
Sau hành trình thử sức tại sân chơi World Cup, Đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục bước vào làm nhiệm vụ tại đấu trường ASIAD 19 diễn ra tại Trung Quốc và vòng loại 2 Olympic sau khi thi đấu xuất sắc vượt qua vòng loại 1. Mặc dù không thể đem về thành tích tốt nhất ở cả hai sân chơi ASIAD và vòng loại 2 Olympic nhưng các cầu thủ nữ chắc chắn đã thu được nhiều kinh nghiệm quý báu để tiếp tục sự thay đổi mạnh mẽ hướng tới các nhiệm vụ trong tương lai.
Ở đấu trường châu lục, Đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục giữ vững vị trí thứ 6, ngay trên đội tuyển Philippines (thứ hạng 38), trong khi đội tuyển nữ Thái Lan (thứ hạng 48) hiện đang đứng vị trí thứ 10. Top 10 châu Á trên bảng xếp hạng tháng 12/2023 cũng chứng kiến Đội tuyển nữ Nhật Bản (thứ hạng 8) quay trở lại vị trí dẫn đầu, đẩy đội nữ Triều Tiên (thứ hạng 9) xuống vị trí số 2. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Australia (thứ hạng 12, giảm 1 bậc), Trung Quốc (thứ hạng 19, tăng 4 bậc), Hàn Quốc (thứ hạng 20), Việt Nam (thứ hạng 37), Philippines (thứ hạng 38, tăng 6 bậc), Đài Loan (Trung Quốc) (thứ hạng 42, giảm 4 bậc), Uzbekistan (thứ hạng 47, tăng 3 bậc) và Thái Lan (thứ hạng 48, giảm 2 bậc).

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026