

Nghệ thuật múa trống Chhay-dăm, nét văn hóa truyền thống của cộng đồng người dân tộc Campuchia được người dân xứ sở chùa Tháp gìn giữ hàng nghìn năm qua. Múa trống Chhay-dăm hình thành trong quá trình lao động, được lưu truyền trong dân gian từ lâu đời nên nên không có bản phổ ký âm, niêm luật… và đó cũng là thuận lợi để người nghệ sĩ thỏa sức sáng tạo khi biểu diễn. Vũ công đeo trống trước bụng và phải làm chủ được chiếc trống, điều khiển sao cho nhịp nhàng và sinh động. Họ đánh trống bằng rất nhiều bộ phận từ đầu, tay, cùi chỏ, đầu gối... Khi múa đôi, múa ba, người này lại đánh vào trống người kia. Cứ như thế, họ gây ấn tượng mạnh mẽ với những ai tham dự SEA Games 32 tại nhà thi đấu môn Kun Khmer trong khu phức hợp Morodok Techo.

Rethy Dech, nghệ nhân trống Shay-dăm Campuchia cho biết: “Chúng tôi được cử đến đây để biểu diễn Chhay-dăm, cổ động cho các võ sĩ. Chúng tôi rất vui vì vừa giúp cho không khí SEA Games thêm phần sinh động vừa giúp vận động viên có tinh thần thi đấu và giành chiến thắng”.
Trong kho tàng nghệ thuật dân gian Khmer, múa trống Chhay-dăm là một trong những niềm tự hào của xứ sở chùa tháp. Mặc dù không còn phát triển rầm rộ như trước, song người dân Campuchia vẫn duy trì loại hình nghệ thuật độc đáo này trong đời sống hiện đại. Trong bất kỳ lễ hội, sinh hoạt văn hóa nào của người Campuchia, múa trống Chhay-dăm luôn là “món ăn tinh thần” không thể thiếu. Mọi người yêu thích vì sự vui nhộn, đặc sắc được tạo nên từ những nhạc cụ như chũm chọe, rua-keng, kráp… cùng những động tác múa Khmer duyên dáng, đáng yêu.

Sray Nieng, nghệ nhân múa dân gian Campuchia bộc bạch: “Để hỗ trợ cho các phần biểu diễn Chhay-dăm, chúng tôi phải thể hiện các động tác thật hợp lý với từng vũ điệu của trống. Tùy vào bối cảnh mà thể hiện, ví dụ võ sĩ thua thì mình an ủi, vỗ về, còn họ thắng thì mình chúc mừng, hân hoan. Tôi cảm thấy rất vui, tự hào khi được cổ vũ SEA Games bằng phương thức riêng của dân tộc mình”.


Tiếng trống, điệu múa Chhay-dăm vui nhộn không chỉ tượng trưng cho sự khỏe khoắn, thân thiện của người dân Campuchia mà còn giúp cho những lễ hội, sinh hoạt cộng đồng thêm tưng bừng, vui tươi. Đó cũng là lý do Chhay-dăm được nước chủ nhà lựa chọn để giúp vui cho những ngày SEA Games 32 sôi động.
Hưng Cát - Nguyễn Tấn (từ Phnom Penh, Campuchia)
                            
                    
                    
                        Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc                    
                
                    
                    
                        Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý                    
                
                    
                    
                        Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước                    
                
                    
                    
                        Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính                    
                
                    
                    
                        Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026