
Nguyễn Thị Oanh được báo giới và người hâm mộ đặt biệt danh là “cô gái vàng” của điền kinh Việt Nam. Tại SEA Games 32, Oanh đăng ký thi đấu 4 nội dung cá nhân, gồm 1.500m, 3.000m chướng ngại vật, 5.000m và 10.000m nữ. Trong 4 nội dung này, Oanh đang là nhà đương kim vô địch 1.500m, 3.000m chướng ngại vật và 5.000m nữ.
“Em đã nỗ lực và quyết tâm cao nhất trong nội dung đầu tiên thi đấu và giành vinh quang về cho Tổ quốc. Em biết tự lượng sức mình và đang ấp ủ giấc mơ đoạt được 4 huy chương vàng đơn môn điền kinh tại một kỳ đại hội. Nếu cứ lo sợ không hoàn thành mục tiêu thì làm sao vượt qua được chính mình? Em không muốn giới hạn bản thân” - Nguyễn Thị Oanh chia sẻ sau khi đoạt huy chương vàng 5.000m nữ.

Hy vọng những bước chạy khỏe khoắn, kỹ thuật sẽ giúp Nguyễn Thị Oanh đạt cú “poker”
Vận động viên sinh năm 1995 Nguyễn Thị Oanh thống trị đấu trường Đông Nam Á trong 3 kỳ SEA Games liên tiếp với tổng cộng 8 huy chương vàng ở 3 nội dung. Oanh đồng thời cũng giữ kỷ lục 3.000m chướng ngại vật với kết quả 9 phút 52 giây 44, thiết lập tại SEA Games 31 trên Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Việt Nam) năm ngoái.
Chuyên gia thể thao Thái Lan, ông Kongsak Yodmaneem nêu quan điểm: “Việc đăng ký quá nhiều nội dung đơn môn điền kinh vừa gây áp lực thành tích cho vận động viên vừa có thể khiến họ gặp những vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe”. Tuy nhiên, với cô gái người Bắc Giang Nguyễn Thị Oanh, vẫn quyết tâm thực hiện mục tiêu đầy tham vọng tại kỳ SEA Games này. Oanh còn nội dung 1.500m, 3.000m vượt chướng ngại vật và 10.000m nữ. Đây không phải sở trường của Oanh nhưng cô từng phá kỷ lục quốc gia ở cự ly này.
Khó khăn càng chồng chất với Oanh khi Ban tổ chức đổi lịch thi đấu một cách bất hợp lý. Cụ thể, chiều nay 9-5, Nguyễn Thị Oanh tranh tài ở chung kết nội dung 1.500m nữ lúc 17 giờ 30 phút. Đến 17 giờ 50 phút, chân chạy Bắc Giang phải tiếp tục góp mặt ở chung kết nội dung 3.000m vượt rào nữ. Đây là thử thách rất lớn đối với cô gái vàng của điền kinh Việt Nam.
Chúc cô gái vàng của điền kinh Việt Nam sẽ đạt được sở nguyện. Và nếu điều đó trở thành hiện thực, chắc chắn Nguyễn Thị Oanh sẽ là một tượng đài điền kinh đơn khu vực ASEAN.
Hưng Cát - Nguyễn Tấn (từ Phnom Penh, Campuchia)
                            
                    
                    
                        Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc                    
                
                    
                    
                        Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý                    
                
                    
                    
                        Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước                    
                
                    
                    
                        Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính                    
                
                    
                    
                        Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026