Cờ ốc hay cờ Khmer đã được phổ biến tại Campuchia trong nhiều thế kỷ qua. Môn cờ này có một số điểm tương đồng so với cờ vua khi sử dụng bàn cờ có 64 ô vuông và mỗi người chơi nắm trong tay 16 quân cờ.

Dù lần đầu tiên đưa vào thi đấu SEA Games nhưng cờ ốc được đông đảo quốc gia hưởng ứng
Bên cạnh đó, các quân cờ ở môn cờ ốc cũng bao gồm đủ 1 vua, 1 hậu, 2 xe, 2 mã, 2 tượng và 8 tốt. Song điểm khác nhau cơ bản giữa cờ ốc với cờ vua là cách sắp xếp quân cờ và cách đi của từng quân. Cụ thể, đa số nhiều quân trong cờ ốc sẽ bị hạn chế nước đi hơn cờ vua. Do đó, theo nhiều người chơi nhận định, cờ ốc sẽ không có những nước cờ thần tốc, táo bạo như cờ vua.
Đây là môn thể thao rất mới lạ, nhưng do khá tương đồng với cờ vua nên ngay sau khi đưa vào thi đấu SEA Games lần đầu tiên đã có 7/11 quốc gia cử vận động viên tham dự.

Vận động viên cờ ốc Việt Nam thi đấu tại SEA Games 32
Hồ hởi khi có đông bạn bè quốc tế đến với môn cờ ốc, anh Bin Kear Seng - thành viên đội tuyển cờ ốc Campuchia chia sẻ với phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV): Rất nhiều người đặt câu hỏi là liệu cờ ốc có phổ biến hay không? Tôi xin khẳng định rằng môn thể thao trí tuệ này đã được duy trì gần 1.000 năm nay; nếu không phổ biến, tại sao có tới 7 quốc gia như Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Philippines, Malaysia… đều nhiệt tình đăng ký. Vượt lên trên ý nghĩa của thể thao, theo tôi nghĩ khi có nhiều quốc gia chơi môn cờ này, với chúng tôi là thành công lớn để Campuchia đưa môn cờ ốc ra rộng rãi hơn trong ASEAN. Từ đó, các quốc gia hiểu hơn về văn hóa của nhau thông qua một môn thể thao của nước khác!

Cờ ốc là môn thi đấu trí tuệ nên phù hợp với rất nhiều người, kể cả người khuyết tật

Cờ ốc hoàn toàn có thể đảm đương “sứ mệnh” kết nối cộng đồng ASEAN bền chặt hơn
Trong khi đó, riêng đội cờ ốc của Việt Nam tham gia SEA Games lần này có 11 vận động viên tham gia ở cả 6 nội dung khác nhau. Tính đến chiều 1-5, đã có 6 vận động viên lọt vào bán kết và hoàn toàn có khả năng đem về các huy chương vàng đầu tiên cho thể thao nước nhà tại SEA Games 32.
Cờ ốc tuy giống cờ vua nhưng nó lại giúp người chơi có tư duy tấn công trong từng nước cờ, chậm mà chắc, bởi nước đi của cờ ốc không dồn dập, tấn công nhanh như cờ vua. Đây là cái hay riêng cờ ốc mang lại. Tôi nghĩ sau SEA Games thì môn cờ ốc hoàn toàn có thể phát triển mạnh hơn ở Việt Nam. Ông Nguyễn Minh Thắng - Trưởng bộ môn cờ ốc Việt Nam đang có mặt tại SEA Games 32 đánh giá về sự hấp dẫn của môn cờ ốc |
Không phải ở SEA Games 32 nước chủ nhà Campuchia mới đưa một số môn lạ, mang tính truyền thống, có thế mạnh của quốc gia mình vào thi đấu, mà hầu hết các nước từng đăng cai đều đã làm như vậy. Trước tiên, chúng ta hãy tạm gác chuyện cạnh tranh thành tích của nước chủ nhà thông qua những môn lạ, có lợi thế mà hãy nhìn ở một góc độ tích cực hơn khi đưa các môn đặc thù này vào thi đấu sẽ tạo ra những cơ hội giao thoa về văn hóa, thể thao. Đó mới chính là ý nghĩa lớn lao hơn nhằm thắt chặt tình đoàn kết ASEAN. Và cờ ốc của Campuchia thực sự đang đảm đương sứ mệnh cao cả đó!
Nguyễn Tấn - Hưng Cát (từ Phnom Penh, Campuchia)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026