
Nguyễn Thị Oanh được ví như 'cô gái vàng' của điền kinh Việt Nam ở thời điểm hiện tại. (Ảnh: Quang Hà/TTXVN)
Vận động viên Nguyễn Thị Oanh giành thắng lợi ở chung kết nội dung 1.500m tại giải điền kinh trong nhà châu Á 2023 được tổ chức ở Kazakhstan vào tối qua (11-2).
Nguyễn Thị Oanh về đích với thành tích 4 phút 15 giây 55, nhanh hơn 4 giây so với vận động viên về nhì người Nhật Bản. Cô gái sinh năm 1995 quyết liệt bám đuổi các đối thủ ở những vòng đầu và sau đó vươn lên bứt tốc ở giai đoạn sau để vượt lên trên 7 đối thủ khác.
Như vậy, Nguyễn Thị Oanh trở thành vận động viên Việt Nam thứ ba giành huy chương Vàng tại giải điền kinh trong nhà châu Á. Trước đó, vận động viên Trương Thanh Hằng, Bùi Thị Thu Thảo lần lượt đăng quang ở nội dung 800m và nhảy xa.
Thành tích ấn tượng tại giải châu Á một lần nữa ghi nhận phong độ đỉnh cao và nỗ lực không ngừng của Nguyễn Thị Oanh trên đường chạy. Đây sẽ là bước đệm giúp "cô gái vàng" hướng đến các giải đấu lớn trong năm nay sau khi khép lại năm 2022 với nhiều thành công.

Nguyễn Thị Oanh giành danh hiệu Vận động viên tiêu biểu toàn quốc năm 2022. (Ảnh: TTXVN)
Bên cạnh Nguyễn Thị Oanh, vận động viên Nguyễn Thị Huyền của đội tuyển điền kinh Việt Nam cũng đã giành huy chương Bạc tại giải điền kinh trong nhà châu Á ở nội dung 400m nữ.
Giải điền kinh trong nhà châu Á 2023 diễn ra từ ngày 10 đến 12-2 tại Cung thể thao Kazakhstan với hơn 500 vận động viên từ 31 quốc gia và vùng lãnh thổ. Giải đấu được tổ chức từ năm 2004 với chu kỳ hai năm một lần.
Đội tuyển điền kinh Việt Nam cử 4 vận động viên xuất sắc nhất tranh tài gồm Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Trung Cường, Lương Đức Phước, Nguyễn Thị Huyền tranh tài. Đây là giải đấu quốc tế giúp các vận động viên chuẩn bị tối đa cho SEA Games 32.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026