Dáng người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn cùng niềm đam mê bóng đá từ nhỏ, Đào Quang Tùng đến với bộ môn thể thao giải trí này hết sức tình cờ. Giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát, Tùng đã có thời gian tìm hiểu về bóng đá nghệ thuật. Không ngừng học hỏi qua những video trực tuyến cùng sự động viên của gia đình, thầy cô nên Tùng đã từng bước thử sức từ động tác dễ đến khó, càng khó lại càng quyết tâm hơn. Sau gần 3 năm tự luyện tập, Tùng đã thành thục và điêu luyện với nhiều động tác nghệ thuật từ trái bóng tròn.


Quang Tùng nỗ lực luyện tập bộ môn bóng đá nghệ thuật
Tùng cho biết: “Ban đầu em thấy môn thể thao này hay và bắt mắt nên thử tập theo. Thời gian đầu tập cực kỳ khó khăn bởi kỹ thuật rất khó, sau một thời gian luyện tập em đã làm được kỹ thuật đầu tiên around the world là vòng chân qua bóng 1 vòng. Khi đó em rất vui, cảm giác sung sướng như giải được một bài toán khó”.

Em Đào Quang Tùng lan tỏa niềm đam mê đến các bạn cùng trang lứa 
Bóng đá nghệ thuật đòi hỏi sự kết hợp nhịp nhàng của các bộ phận trên cơ thể để giữ thăng bằng bóng. Người chơi thoải mái sáng tạo những động tác mang phong cách riêng nhưng để có được thành quả thì không chỉ có niềm đam mê, khéo léo mà còn phải có cả sự kiên trì. “Quả bóng đã cho em nhiều điều thú vị, đầu tiên là sự kiên trì. Sau khi tập bóng nghệ thuật, em hiểu rõ hơn về câu “Có công mài sắt có ngày nên kim” và cũng nhận ra nhiều điều trong cuộc sống không chỉ lĩnh vực thể thao mà còn trong cách ứng xử” - Tùng chia sẻ thêm.


Thành tích ấn tượng của Quang Tùng
Với khả năng trình diễn và kỹ năng vượt trội, tại giải đấu bóng đá nghệ thuật cho các bạn trẻ độ tuổi U16 trên toàn thế giới được tổ chức trực tuyến mới đây, Tùng đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ từ các quốc gia để đứng vị trí thứ 4 chỉ sau Nhật Bản (vị trí thứ 3), Ba Lan (vị trí thứ 2), Hà Lan (vị trí thứ nhất). Ngoài ra, Tùng cũng đạt nhiều thành tích như: Video ấn tượng cuộc thi “Tôi yêu Việt Nam” với bóng đá nghệ thuật của phố Freestyle 2021; Tài năng trẻ Bình Phước 2022; top 4 Việt Nam 2022 và top 2 U14 Việt Nam 2021 về bóng đá nghệ thuật, thí sinh U17 xuất sắc nhất vòng loại TFF 2022…
Với sự nhiệt tình và thành tích nổi bật, Tùng cũng đang là người truyền cảm hứng cho nhiều bạn yêu thích bộ môn thể thao bóng đá nghệ thuật. Nguyễn Huy Hoàng, lớp 10T10, Trường THPT chuyên Bình Long chia sẻ: “Em rất vui khi Tùng đạt thành tích cao và bạn cũng hướng dẫn em những kỹ thuật như around the world hay kỹ thuật khác một cách nhiệt tình”.
Không chỉ đam mê trái bóng tròn, Tùng còn có thành tích học tập ấn tượng, là á khoa đầu vào khối 10 (năm học 2022-2023) Trường THPT chuyên Bình Long. Thầy Đỗ Mạnh Toàn, Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Bình Long cho biết: “Trên lớp, em Tùng rất năng nổ, nhiệt tình xung phong phát biểu, sống hòa đồng với các bạn. Tôi rất vui khi em là một trong những học sinh có năng khiếu đặc biệt và đứng hạng 4 giải đấu bóng đá nghệ thuật cho các bạn trẻ ở độ tuổi U16 trên toàn thế giới. Đó là niềm vui chung của nhà trường cũng như của giáo dục tỉnh nhà”.
Sau những giờ học căng thẳng, Tùng cùng các bạn lại tìm đến những phút giây thư giãn với bóng đá nghệ thuật để vừa thỏa niềm đam mê vừa rèn luyện sức khỏe, nạp thêm năng lượng tích cực để tiếp tục vững bước trên con đường học tập.
                            
                    
                    
                        Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc                    
                
                    
                    
                        Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý                    
                
                    
                    
                        Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước                    
                
                    
                    
                        Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính                    
                
                    
                    
                        Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026