Do tính chất quan trọng của trận chung kết nên hai đội nhập cuộc trong trạng thái thăm dò và thận trọng. Đến phút 62, đội tuyển nữ Anh mới có bàn thắng mở tỉ số 1-0 do công của tiền vệ Ella Toone. Đó là bàn thắng rất đẹp khi Keira Walsh thực hiện đường chuyền dài vượt tuyến từ sân nhà để Ella Toone phá bẫy việt vị thoát xuống, bấm bóng qua đầu thủ môn Merle Frohms (đội tuyển nữ Đức). Phút 79, đội tuyển nữ Đức gỡ hòa 1-1 với pha đệm bóng cận thành của tiền vệ Lina Magull, sau đường chuyền như đặt bên cánh phải của Tabea Wassmuth.

Khoảnh khắc vỡ òa của Chloe Kelly (18) sau khi ghi bàn thắng quyết định 2-1 ở phút 110 cho đội tuyển nữ Anh. Nguồn ảnh: Getty Images
Hòa 1-1 sau 90 phút, hai đội phải bước vào 30 phút hiệp phụ và tiền đạo Chloe Kelly đã tỏa sáng với pha dứt điểm trong vòng 5,50m ở phút 110 đánh bại thủ môn Merle Frohms (Đức), giúp tuyển Anh giành chiến thắng chung cuộc 2-1.
Sân vận động Wembley với 87,192 cổ động viên đa số là của đội chủ nhà như nổ tung sau bàn thắng của Kelly. Chiến thắng này giúp đội tuyển nữ Anh lần đầu tiên trong lịch sử lên ngôi vô địch, tiền đạo đội tuyển nữ Anh Beth Mead cũng đoạt cú đúp danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải và Vua phá lưới.
Tuyển nữ Anh chưa bao giờ vô địch ở một giải lớn và đây là chiếc cúp vô địch đầu tiên cho đội tuyển nữ Anh kể từ khi đội tuyển bóng đá nam nước này giành cúp vô địch bóng đá thế giới vào năm 1966.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026