
Vận động viên Nguyễn Hữu Việt được mệnh danh là 'Hoàng tử ếch' của bơi lội Việt Nam.
Vận động viên Nguyễn Hữu Việt sinh năm 1988 tại Hải Phòng, được mệnh danh là “Hoàng tử ếch” của môn bơi lội Việt Nam khi liên tiếp giành về những huy chương vàng SEA Games ở nội dung bơi ếch.
Tối qua (24-3), Hữu Việt bị cảm lạnh khiến cơn hen trở nặng và không thể qua khỏi dù được người nhà đưa đi cấp cứu kịp thời.
Trước đó, vận động viên bơi lội vẫn còn khỏe mạnh và tới theo dõi trận đấu Việt Nam-Oman tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 trên sân nhà Mỹ Đình.
Nguyễn Hữu Việt chính là người giải cơn khát huy chương vàng cho đội tuyển bơi lội Việt Nam tại SEA Games.
Sau 46 năm kể từ khi vận động viên Phan Kế Nhơn đoạt huy chương vàng ở nội dung 100m ếch nam ở SEA Games 1959, bơi lội Việt Nam mới có thêm tấm huy chương vàng của Hữu Việt vào năm 2005.
Kình ngư sinh năm 1988 từng giành 3 huy chương vàng bơi ếch ở 3 kỳ SEA Games liên tiếp 2005, 2007 và 2009, trong đó từng phá kỷ lục đại hội ở nội dung 100m ếch dành cho nam vào năm 2009.
Ngoài thi đấu SEA Games, Hữu Việt còn đại diện cho bơi lội Việt Nam thi đấu tại ASIAD 2006 tại Doha, Qatar.
Vận động này đã dự Olympic 2004 ở Athens tại nội dung 100m bơi ếch khi mới 16 tuổi. Năm 2008, “Hoàng tử ếch” cũng giành suất dự Olympic Bắc Kinh ở nội dung sở trường.
Vận động viên Nguyễn Hữu Việt chính thức giải nghệ ở tuổi 23 vào năm 2011 vì gặp những chấn thương khác nhau đồng thời mong muốn chuyển sang công tác huấn luyện.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026