Em Bùi Nguyễn Đăng Khôi, 10 tuổi cho biết: “Con tập bóng đá được 3 năm rồi. Con tham gia đá bóng vì thần tượng Neymar, con mong muốn sau này sẽ là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới”. Còn em Hoàng Gia Bảo thì chia sẻ: Lớn lên con muốn là thủ môn cho đội tuyển quốc gia. Con cố gắng bắt bóng thật tốt cho đội tuyển nước nhà.


Các thành viên câu lạc bộ thuộc nhóm cộng đồng được hướng dẫn, tập luyện bài bản, từ các động tác khởi động, làm nóng gân cốt
Bùi Nguyễn Đăng Khôi và Hoàng Gia Bảo là 2 trong hàng trăm học trò của HLV Nguyễn Thanh Tú, người đã có hơn 10 năm kinh nghiệm, gắn bó với bóng đá futsal phong trào của khu vực Phước Long, Phú Riềng, Bù Gia Mập. Và từ 3 năm nay, vị HLV có bằng futsal của AFC (Liên đoàn bóng đá châu Á) đã có thể suy nghĩ nghiêm túc, lên giáo án bài bản hơn khi CLB Bóng đá dịch vụ nông nghiệp thị xã Phước Long đi vào hoạt động. CLB đã và đang hình thành, xây dựng được sân chơi bóng đá tuổi thơ cho các em nhỏ đam mê trái bóng tròn.
Được hệ thống cửa hàng dịch vụ khuyến nông tài trợ trọn gói, từ trang phục, dụng cụ tập luyện, thi đấu đến sân tập…, đội bóng phong trào của HLV Nguyễn Thanh Tú có nhiệm vụ duy nhất và xuyên suốt là bố trí thời gian, giáo trình hợp lý cho các em tập luyện, phát triển. Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ngoài gia đình, thì thầy - trò hạn chế tối đa tiếp xúc bên ngoài, chỉ gói gọn trong không gian sân tập. Đây là đội bóng có thể coi là có mức đầu tư khá bài bản khi HLV thường xuyên theo dõi, tiếp sức cho các em từ lớp 1 đến lớp 4. Đến nay, lớp cộng đồng đang có khoảng 100 em thiếu nhi của 2 phường Thác Mơ và Long Thủy, TX. Phước Long trong độ tuổi từ 6 đến 10 tham gia tập luyện. CLB cũng đã xây dựng được đội bóng năng khiếu với 15 em, độ tuổi U9 và U10.

Các em được tập chiến thuật phối hợp cơ bản trong bóng đá
Chị Nguyễn Thị Thu Trang, phụ huynh em Lê Hoàng Khang, khu phố 4, phường Thác Mơ cho biết: Chúng tôi mong muốn các cháu đi tập để có sức khỏe và hòa đồng với bạn bè… Chỉ mong các cháu gắng tập luyện; nếu có năng khiếu, được chọn vào đội tuyển Bình Phước thì tiếp tục phát triển.
Dưới góc độ chuyên môn, HLV Nguyễn Thanh Tú chia sẻ: Cả ngàn học sinh thì có thể có 1-2 em chuyên nghiệp thôi. Nhưng từ môi trường tập luyện bóng đá này, các em được rèn kỹ năng sống, giao tiếp và có sức khỏe để học tập tốt, rèn luyện bản thân. Còn với người làm chuyên môn, qua các lớp rèn luyện trong cộng đồng, tìm ra các em có năng khiếu, tách ra tập luyện cho CLB, cũng như tạo nguồn vận động viên theo hướng chuyên nghiệp sau này.
Để giúp các em nuôi dưỡng đam mê, được sống trong môi trường các nước có nền bóng đá phát triển, những người làm công tác chuyên môn phải hình thành, xây dựng được môi trường bóng đá như thế ngay trong không gian sống hằng ngày của các em; đồng thời hỗ trợ, giúp đỡ, tiếp lửa cho các em. Đây là bước đi không thể xem nhẹ nếu muốn xây dựng, phát triển bóng đá chuyên nghiệp, bóng đá đỉnh cao. |
| Huấn luyện viên Nguyễn Thanh Tú chia sẻ |
Hy vọng với sự tiếp lửa đến từ các nguồn lực xã hội, sự tâm huyết của những người làm chuyên môn, các em nhỏ đam mê thể thao nói chung, bóng đá nói riêng sẽ được tiếp sức kịp thời, nuôi dưỡng, xây dựng, theo đuổi đam mê; hướng đến xây dựng nền thể thao nước nhà chuyên nghiệp, phát triển.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026