Cả sự nghiệp dành cho bóng đá
Hơn 50 năm theo nghiệp bóng đá và cũng gần một nửa thời gian này HLV kỳ cựu Mai Đức Chung đã song hành cùng những thử thách, khó khăn với các nữ tuyển thủ bóng đá Việt Nam ở nhiều cương vị khác nhau.
Năm 2003, khi SEA GAMES lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam cũng là thời điểm khởi đầu cho bảng thành tích đồ sộ mà vị HLV 71 tuổi này có được cùng với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.
Chức vô địch SEA GAMES năm 2003 bắt đầu mở ra một trang mới cho bóng đá nữ nước nhà. Từ đó đến nay HLV Mai Đức Chung đã bổ sung thêm vào bộ sưu tập của mình 3 tấm HCV SEA GAMES vào các năm 2005, 2017 và 2019.
HLV kỳ cựu 71 tuổi Mai Đức Chung. Ảnh: Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF)
Bóng đá nữ Việt Nam trở thành đội bóng số 1 Đông Nam Á, vượt qua kỳ phùng địch thủ Thái Lan ở những năm gần đây với minh chứng là vô địch AFF Cup năm 2019.
Bóng đá nữ Việt Nam khao khát vươn ra thế giới để khẳng định vị thế của mình, khẳng định sự phát triển mạnh mẽ và cuối cùng là đáp lại lòng tin yêu mà bao năm qua những người yêu bóng đá Việt Nam kỳ vọng. Chiến thắng đầy quả cảm trước đội tuyển nữ Đài Loan ở vòng play off đã đưa đội tuyển nữ Việt Nam lách qua khe cửa hẹp bước đến FIFA World Cup nữ 2023. Thành tích này là điểm nhấn rực rỡ của HLV Mai Đức Chung trên hành trình hơn 2 thập kỷ ông gắn bó với bóng đá nữ Việt Nam trên cương vị HLV trưởng.
Gian khổ và thăng hoa cùng đội tuyển nữ Việt Nam
Đội tuyển nữ của chúng ta phải thi đấu với mật độ dày đặc 6 trận trong 16 ngày, giữa trưa nắng gắt ở nhiệt độ 35 độ C. Có thể dùng từ “khó tin” để mô tả về hành trình thi đấu của đội tuyển nữ Việt Nam! Không thể tưởng tượng được những khó khăn mà thầy trò HLV Mai Đức Chung đã trải qua. Có những thời điểm dịch Covid-19 đã khiến đội hình chỉ còn 4 cầu thủ khi còn cách giải đấu vài ngày. Khi đang tập huấn tại Tây Ban Nha, chỉ có một nửa đội hình được bay sang Ấn Độ trước, nửa đội hình còn lại phải ở lại Tây Ban Nha để cách ly, sau khi được xét nghiệm âm tính thì đội hình còn lại mới được phép bay sang Ấn Độ sau đó.
HLV Mai Đức Chung với tấm HCV SEA GAMES thứ tư cùng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Ảnh: Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF)
Với tinh thần không bỏ cuộc, cùng sự đoàn kết vượt qua khó khăn, đội tuyển nữ Việt Nam đã nhận được thành quả ngọt ngào ở đích đến. Với cá nhân HLV kỳ cựu Mai Đức Chung, ông gặt hái được nhiều thành công nhất ở khu vực Đông Nam Á: 4 tấm HCV SEA GAMES; 1 chiếc cúp vô địch AFF Cup năm 2019; đưa đội tuyển nữ Việt Nam vào bán kết ASIAD 2014; đưa đội tuyển nữ Việt Nam đến FIFA World Cup 2023.
HLV Mai Đức Chung được đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất
Ngày 8-2-2022, Phó tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Thể dục - Thể thao (TDTT) Trần Đức Phấn đã ký tờ trình lên Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch (VH-TT-DL) về việc đề nghị khen thưởng đột xuất cho tập thể đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.
Theo đó, tập thể đội tuyển nữ bóng đá Việt Nam và HLV trưởng Mai Đức Chung được đề nghị trao Huân chương Lao động hạng Nhất.
Tờ trình ghi rõ: “Để ghi nhận và biểu dương thành tích đặc biệt xuất sắc của tập thể đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tại ASIAN Cup nữ 2022 và giành suất chính thức tham dự giải vô địch bóng đá nữ thế giới năm 2023 (FIFA World Cup 2023), Tổng cục TDTT đề nghị Bộ VH-TT-DL xem xét, trình Nhà nước tặng thưởng hai Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam và HLV Mai Đức Chung.".