Thứ 3, 04/11/2025 14:56:23 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thể thao 08:46, 03/01/2022 GMT+7

KỶ NIỆM 25 NĂM NGÀY TÁI LẬP TỈNH BÌNH PHƯỚC (1-1-1997 - 1-1-2022)

“Nhanh hơn - cao hơn - xa hơn”

Nguyễn Tấn
Thứ 2, 03/01/2022 | 08:46:05 3,491 lượt xem
BPO - Trong hành trình phát triển tỉnh nhà, cùng các lĩnh vực khác, Bình Phước luôn có sự đầu tư, quan tâm lớn đến thể dục thể thao (TDTT). Nhờ đó, từ phong trào thể thao quần chúng đến thể thao thành tích cao của tỉnh đã gặt hái được nhiều thành tích ấn tượng.

Hoàng Nguyên Thanh (môn điền kinh) - một trong những VĐV tiêu biểu nhất của Bình Phước. Anh được mệnh danh là “ông vua cự ly dài” của điền kinh Việt Nam

Xây “nền móng”

Những ngày đầu tái lập tỉnh, TDTT nói chung và thể thao thành tích cao nói riêng của Bình Phước gần như không có gì nổi bật, chỉ tập trung vào việc tổ chức các hoạt động TDTT quần chúng.

Thể thao thành tích cao khi ấy của tỉnh vẫn có nhưng chỉ được 4 môn: điền kinh (việt dã), taekwondo, võ cổ truyền và bóng đá nhưng chủ yếu theo dạng “thời vụ”, khi kết thúc giải, vận động viên (VĐV) được trả về địa phương, do đó thành tích thi đấu rất khiêm tốn.

Giải Vô địch quốc gia việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” do tỉnh Bình Phước đăng cai, tổ chức lớn mạnh qua từng năm đã minh chứng cách làm thể thao của tỉnh ngày càng chuyên nghiệp hóa để hướng tới mục tiêu “Nhanh hơn - cao hơn - xa hơn”

Cho đến năm 2006, thể thao thành tích cao của tỉnh mới thật sự được hình thành và phát triển, kể từ khi Trung tâm TDTT tỉnh (nay là Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh) được thành lập. Cùng với đó là một chính sách có tính chiến lược của tỉnh được ban hành Đề án xây dựng, đào tạo các đội tuyển thể thao thành tích cao của tỉnh giai đoạn 2007-2010, gồm 10 môn: bóng đá (hạng ba, U15, U17), điền kinh, đẩy gậy, cờ vua, judo, taekwondo, pencak silat, karatedo, bóng bàn và quần vợt.

Đây được xem là dấu mốc, là nền tảng để thể thao thành tích cao của tỉnh hình thành và phát triển như hôm nay.

Bứt phá, gặt thành quả

Sau khi ngành TDTT tỉnh đưa đề án mang tính chiến lược vào vận hành, ngay tức khắc đã kích thích được phong trào thể thao quần chúng trong nhân dân nở rộ, nhiều giải đấu thể thao học đường, cấp huyện, xã, ngành ra đời. Chính từ các giải thể thao quần chúng như vậy không chỉ tạo điều kiện cho phong trào rèn luyện thân thể của tỉnh phát triển mà còn giúp “các nhà tuyển trạch” tìm kiếm, bổ sung nhân tài cho đội tuyển của tỉnh, hướng tới thể thao thành tích cao.

Việc Đội tuyển bóng đá Bình Phước nhiều năm qua luôn góp mặt tại giải bóng đá chuyên nghiệp hạng nhất cũng cho thấy bước nhảy vọt về thành tích thể thao thành tích cao của tỉnh

Ngay trong năm 2007, tức năm đầu thực hiện Đề án xây dựng, đào tạo các đội tuyển thể thao thành tích cao của tỉnh giai đoạn 2007-2010, thể thao Bình Phước đã bắt đầu “gặt trái ngọt” thông qua 20 huy chương các loại ở những giải khu vực, toàn quốc và cả giải quốc tế.

Tiếp đà thành công, những năm sau đó, từ năm 2008-2010, các đội tuyển TDTT của tỉnh đã cho thấy sự bội thu về huy chương. Trong 3 năm này, Bình Phước đã thu về gần 500 huy chương từ những giải cấp khu vực, quốc gia và quốc tế.

Tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI, năm 2010, đoàn thể thao Bình Phước đoạt 6 huy chương vàng, 9 huy chương bạc, 15 huy chương đồng, xếp thứ 32/65 tỉnh, thành, ngành trên cả nước. Đây được xem là bước đột phá của thể thao tỉnh nhà, bởi trước đó thể thao Bình Phước luôn đứng ở nhóm “đội sổ” trong các kỳ tranh tài tại Đại hội TDTT toàn quốc.

Không dừng lại với những thành quả đã có, từ năm 2010 đến nay, lĩnh vực TDTT Bình Phước không ngừng cải thiện cả về thành tích lẫn thứ hạng trên bản đồ thể thao cả nước. Trong đó, các huy chương mà thể thao tỉnh đạt được từ những giải đấu cũng có phần danh giá hơn trước, bởi đã có những huy chương thuộc các bộ môn trong hệ thống thi đấu Olympic như: điền kinh, bơi lội, judo, taekwondo… Đội tuyển bóng đá Bình Phước cũng có bước nhảy vọt từ một đội thi đấu ở giải phong trào hạng ba đã bước lên giải chuyên nghiệp hạng nhất như hiện nay.

Song song với thành tích mà các VĐV có được thì lực lượng VĐV tiêu biểu ở các môn thi đấu cũng góp mặt thường xuyên trong đội tuyển quốc gia, có thể kể đến như: Hoàng Nguyên Thanh - “ông vua" cự ly dài môn điền kinh Việt Nam, Lê Thị Mỹ Thảo - VĐV bơi lội nữ chỉ kém “tiểu tiên cá” Nguyễn Thị Ánh Viên về thành tích huy chương, hay Vũ Thị Ngọc Thanh môn karate, Đặng Nhật Duy môn judo... Không chỉ vậy, nhiều đại diện ưu tú của thể thao Bình Phước còn làm rạng danh thể thao nước nhà với hàng loạt huy chương vàng, bạc, đồng ở các giải như SEA Games, giải thế giới...

Trong hành trình đưa thể thao Bình Phước hướng tới mục tiêu “nhanh hơn - cao hơn - xa hơn”, bước đột phá ấn tượng nhất chính là năm 2014 khi các VĐV của tỉnh đã mang về 195 huy chương các loại ở giải khu vực và toàn quốc, vượt xa chỉ tiêu ban đầu đặt ra trong năm là 119 huy chương. Đặc biệt, tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII, năm 2014, đoàn thể thao Bình Phước còn có cú nước rút ngoạn mục khi vươn lên xếp thứ 24/65 đoàn tham dự, tăng 8 bậc so với kỳ đại hội trước đó. Đáng mừng hơn, kể từ năm 2014 đến nay, thành quả mà TDTT Bình Phước gặt hái được hằng năm luôn vượt chỉ tiêu tỉnh đề ra. Trong đó điển hình nhất là năm 2018, tổng số huy chương các VĐV đoạt được lên tới 316, trong đó có 70 huy chương vàng.

Hoàn thiện dần cơ sở hạ tầng để TDTT phát triển

Gần như khởi đầu từ con số 0 về điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng... nhưng đến nay, bằng sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, nhiều công trình phục vụ tập luyện và thi đấu TDTT quy mô ngày càng “mọc lên”. Nếu tính từ năm 1999 đến nay, Bình Phước đã dành hàng trăm tỷ đồng để đầu tư hoàn thiện các công trình này. Mới nhất là năm 2021, tỉnh đã tiếp tục đầu tư xây dựng thêm nhà thi đấu đa năng cho Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh với sức chứa 2.500 chỗ ngồi, kinh phí hơn 150 tỷ đồng (đã khởi công tháng 6-2021, dự kiến hoàn thành trong tháng 9-2022).

Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bình Phước có sức chứa 2.500 chỗ ngồi, với kinh phí lên tới hơn 150 tỉ đồng sẽ được đưa vào sử dụng trong năm 2022, đây là công trình thể hiện sự quan tâm đầu tư vào lĩnh vực thể dục - thể thao của tỉnh Bình Phước

Với những gì thể thao thành tích cao mang lại không chỉ cho thấy việc phát triển thể thao đang đi đúng hướng, mà qua đó còn cổ vũ mạnh mẽ phong trào rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe người dân trong tỉnh ngày càng phát triển, đó mới chính là điều đáng quý! Đúng như lời di huấn mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng mong muốn: “Mỗi một người dân mạnh khỏe, tức là cả nước mạnh khỏe”. 

  • Từ khóa
134811

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?