Thứ 4, 05/11/2025 15:41:33 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thể thao 12:20, 11/10/2021 GMT+7

Lựa chọn nào cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo?

Thứ 2, 11/10/2021 | 12:20:55 5,820 lượt xem
BPO - Trước khi đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Oman trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, diễn ra ngày 12-10-2021, HLV Park Hang-seo đã bất ngờ điều chuyển Thanh Bình và Văn Xuân từ đội tuyển Việt Nam sang đội U22 Việt Nam.

Thanh Bình chính là cầu thủ đã được HLV Park Hang-seo đưa vào sân trong hiệp 2 ở trận đấu với tuyển Trung Quốc. Trung vệ này đã mắc lỗi ở 2 trong 3 bàn thua của đội tuyển Việt Nam. Điều này khiến dư luận đặt ra câu hỏi: Có phải những sai lầm trong trận đấu với tuyển Trung Quốc đã khiến Thanh Bình bị gạch tên khỏi tuyển bóng đá Việt Nam? 

Trong buổi họp báo sau trận đấu, khi được hỏi về nguyên nhân của 2 bàn thua, ông Park đã thừa nhận sai lầm của mình khi nói rằng: "Sai sót của cầu thủ là lỗi của người sử dụng cầu thủ. Các cầu thủ có sai sót mới trưởng thành được. Tôi nói lại rằng, sai sót của cầu thủ là lỗi của HLV trong việc thay đổi người". Phải chăng, ông Park đang "sửa sai" khi đưa ra một quyết định điều chuyển nhân sự trong thời điểm nhạy cảm?

Thật đáng tiếc khi ông Park và đội tuyển đã không may mắn ở 3 trận vừa qua. Ảnh: Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF)

Trước trận đấu với đội tuyển Trung Quốc, HLV Park Hang-seo cũng đưa ra một quyết định thay đổi nhân sự vào giờ chót: trung vệ Việt Anh, tiền vệ Hoàng Anh được thay thế cho tiền đạo Hà Đức Chinh, hậu vệ Lê Văn Xuân. Cuối cùng thì những nhân sự được thay thế cũng không được sử dụng. Phải chăng ông Park bối rối trong việc sử dụng cầu thủ?

Chấn thương của cầu thủ luôn gây khó khăn cho HLV. Hùng Dũng, Văn Hậu, Đình Trọng, Trọng Hoàng… danh sách “thương binh” cứ dài thêm theo từng ngày, chấn thương của cầu thủ ở những vị trí quan trọng đã khiến ông Park gặp nhiều khó khăn trong việc sắp xếp đội hình và lựa chọn đấu pháp. V-league bị dừng thi đấu do dịch bệnh đã vô tình cản trở ông Park tìm kiếm cầu thủ để bổ sung nhân sự hợp lý cho đội tuyển. Chúng tôi thấu hiểu và chia sẻ khó khăn này với ông Park.

Đội tuyển của chúng ta đã đạt chỉ tiêu khi vào đến vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Đây là thành công rực rỡ nhất lịch sử bóng đá Việt Nam và ông Park là HLV duy nhất làm được điều này cho bóng đá Việt Nam tính đến thời điểm này. 

Khi đội tuyển được sòng phẳng đối đầu với những đối thủ hơn hẳn mình mấy chục bậc trên bảng xếp hạng FIFA ở đấu trường thế giới, người hâm mộ thực sự hạnh phúc và tự hào vì đội tuyển đã có sự tiến bộ vượt bậc. Chúng tôi cảm ơn ông Park về thành tích này. Nhưng thật đáng tiếc khi ông Park và đội tuyển đã không may mắn ở 3 trận vừa qua, chấn thương, thẻ phạt và sai sót trong việc thay người đã làm suy yếu lực lượng vốn đã rất mỏng ở đội tuyển. Rồi yếu tố trọng tài và VAR đã gây bất lợi cho ông Park, gián tiếp gây thất bại cho đội tuyển chúng ta. 

Ở góc nhìn chuyên môn, cựu tuyển thủ Quốc gia, HLV Nguyễn Minh Phương nói rằng: “Trận thua tuyển Trung Quốc vừa qua có thể rơi vào các tình huống đáng tiếc và không may mắn cho tuyển Việt Nam. Trận đấu đó tuyển Việt Nam có thể có hơn 1 điểm so với cục diện và diễn biến trên sân. Ở góc nhìn chuyên môn đội tuyển Việt Nam chơi ngang ngửa với Trung Quốc. Tuy nhiên, có thể do áp lực phải thắng nên kết quả không như mong đợi”.

“Trước đối thủ Oman có trình độ và lối chơi cũng không quá mạnh nên đội tuyển Việt Nam vẫn có khả năng chiến thắng. Không cần phải thay đổi lối chơi, chiến thuật hay nhân sự, các cầu thủ Việt Nam nên cởi bỏ áp lực tâm lý, thi đấu thoải mái thì tôi tin tuyển Việt Nam sẽ có kết quả tốt" - HLV Nguyễn Minh Phương nhận định.

Ông Park hiện đang đứng trước hai sự lựa chọn:

Thứ nhất: Thi đấu vì thành tích. Sự thiếu hụt nhân sự trầm trọng ở đội hình đã ảnh hưởng rất nhiều đến lối chơi của đội tuyển. Liệu ông Park có bảo vệ được thành tích nếu bố trí đội hình thấp, thiên về phòng thủ cùng tâm lý cầu toàn, sợ thua?

Thứ hai: Đội tuyển đã đạt chỉ tiêu. Nếu xác định đây là sân chơi quá tầm, đây là cơ hội tốt để cầu thủ học hỏi kinh nghiệm thì tại sao ông Park không trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ, các gương mặt ít được ra sân hơn? Thi đấu bằng tâm lý thoải mái với các đối thủ mạnh hơn mình để trau dồi tư duy chiến thuật.

Vấn đề lớn nhất mà HLV Park Hang-seo và các cầu thủ chưa thể vượt qua đó là áp lực của những người đã từng chiến thắng. Sau 4 năm với những thành tích giành được đi kèm theo cả những sự kỳ vọng, khó có thể tiếp cận trận đấu mà cởi bỏ được áp lực thành tích. Chính điều này đã sinh ra tâm lý cầu toàn, sợ thua. Vì thế, ông Park cũng ngại thay đổi và không dám làm mới mình như thời kỳ đầu tiếp nhận đội tuyển bóng đá Việt Nam.

Cần đội ngũ chuyên gia góp ý, phản biện của nhiều nhân vật có tầm ảnh hưởng. Vấn đề là ai dám phản biện với một Park Hang-seo đã có bảng "vàng" thành tích ấn tượng?

“HLV dù có tài giỏi cách mấy cũng chỉ gắn bó với đội tuyển nào đó trong một giai đoạn nhất định. Một HLV giỏi và muốn gắn bó  lâu dài với một đội tuyển nào đó thì phải biết lắng nghe ý kiến phản biện. Nếu chỉ toàn những lời tung hô chắc chắn ông ấy sẽ tự mãn và sinh kiêu ngạo. 

HLV Park Hang-seo cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Cứ nhìn ông Park năm 2018 và năm 2021 mà xem, bạn sẽ thấy ngay. Vì thế, góp ý để ông Park tốt hơn là giải pháp tích cực giúp cho ông và cũng là giúp cho bóng đá Việt Nam tiến bộ” - Nhà báo Đỗ Tuấn (báo Bóng đá) nói.


Vũ Hải Sơn

  • Từ khóa
131092

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?