Kết quả dẫn đầu không chỉ dành cho những quốc gia ở các châu lục có thể hình vượt trội như châu Âu, châu Mỹ mà trên bảng tổng sắp những quốc gia dẫn đầu là Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản. Phân theo từng bộ môn cũng thấy rằng mỗi quốc gia, châu lục có những lợi thế khác nhau. Đối với các nước châu Âu và châu Mỹ, lợi thế ở các môn như: bóng đá, bóng chuyền, nhảy cao, nhày sào, nhảy ba bước, đua xe đạp..., các nước châu Phi lại lợi thế ở các môn chạy, các nước châu Á thì lợi thế ở những môn như bóng bàn, cầu lông. Nhưng ở bất kỳ môn nào, huy chương Olympic luôn là niềm tự hào của mỗi quốc gia và của từng vận động viên.
Xem Olympic, chúng ta cảm xúc cùng niềm vui chiến thắng và nỗi buồn của sự thất bại; những giọt nước mắt hạnh phúc khi thành công và những giọt nước mắt nuối tiếc khi chưa đạt ngôi vị cao nhất luôn mang đến cảm xúc chia sẻ của người xem. Chúng ta cũng có những cảm xúc tuyệt vời khi cảm nhận cái đẹp của thể thao. Nhiều môn thể thao như: bóng chuyền, bóng đá, nhảy cao, nhảy xa và các môn thể thao dưới nước, người xem đã được chiêm ngưỡng vẻ đẹp về hình thể của các vận động viên. Những thân thể cường tráng và khỏe mạnh; những vóc dáng đẹp, động tác kỹ thuật điêu luyện luôn làm thỏa mãn sự đam mê của những người yêu thể thao. Nhưng trên hết Olympic không chỉ có thành tích và sự thi đấu với tinh thần nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn mà còn là sự đoàn kết cùng nhau không phân biệt màu gia, dân tộc, tôn giáo để tạo ra một thế giới đoàn kết, hòa bình và hữu nghị. Đặc biệt là gắn kết các quốc gia, dân tộc lại với nhau vượt qua thiên tai, chiến tranh, trước mắt là đại dịch Covid-19 đang gây những tổn thất nặng nề cho toàn thể nhân loại.
Trong kỳ Olympic năm nay, Việt Nam đăng ký tham gia 11 môn với 18 vận động viên. Kết thúc Olympic, chúng ta không có huy chương, thành tích cao nhất là của vận động viên Quách Thị Lan đã vào đến bán kết 400m vượt rào nữ. So với 2 kỳ Olympic gần nhất vào năm 2012 tại Luân Đôn, chúng ta đạt 1 huy chương đồng môn cử tạ hạng cân 56kg và 2016 tại Rio De Janeiro chúng ta đạt 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc ở môn bắn súng thì thành tích năm nay rất đáng để ngành thể thao Việt Nam tính toán lại chiến lược đầu tư trong thời gian tới.
Olympic là một đấu trường cạnh tranh rất khốc liệt nhưng cũng rất nhiều cảm xúc. Hy vọng một ngày Việt Nam sẽ có nhiều huy chương trên đấu trường thể thao quốc tế này để mỗi chúng ta không chỉ cảm xúc cùng cái đẹp của thể thao mà còn có niềm tự hào của màu cờ, sắc áo Việt Nam.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026