BP - Khu vực Tây Á luôn có những đội bóng mạnh của châu lục; còn nếu so với các đội bóng Đông Nam Á thì những đội bóng của khu vực này như UAE, Oman, Iraq, Qatar, Saudi Arabia... đều vượt trội. Thế nhưng, trong nhiều lần đối đầu với Tây Á, bóng đá Việt Nam lại có những chiến thắng mang tính kỳ tích, nhất là ở “thời đại” của ông Park Hang-seo thì “cái duyên Tây Á” ở các cấp độ từ U23, đội Olympic và cả tuyển Việt Nam càng có thêm nhiều điểm son. Hôm nay (14-11), trên sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), hàng triệu con tim yêu bóng đá Việt Nam chờ mong “ngài Park” và “những ngôi sao vàng” một lần nữa tô đậm thêm “mối lương duyên” này!
Ngay sau khi ký hợp đồng với bóng đá Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo đã ra mắt không thể ấn tượng hơn khi đưa những Quang Hải, Đình Trọng, Tiến Dũng, Công Phượng... tới tận trận chung kết U23 châu Á tại Thường Châu (Trung Quốc) vào đầu năm 2018. Trên đường đến trận chung kết, thầy trò huấn luyện viên Park đã hòa Syria vòng bảng, vượt qua Iraq ở tứ kết, Qatar tại bán kết (đều thuộc Tây Á). Cuối cùng chỉ chịu thất bại trước U23 Uzbekistan (thuộc Trung Á) trong trận tranh chức vô địch kéo dài qua cả 2 hiệp phụ.
Các cầu thủ Việt Nam tập luyện trước trận đấu gặp UAE vòng loại World Cup 2022 - Ảnh internet
Chỉ khoảng 6 tháng sau, ở Asiad 2018, thầy Park và đội tuyển Olympic tiếp tục cho thấy “cái duyên” trước các đối thủ Tây Á. Sau khi vượt qua vòng bảng với vị trí đứng đầu, Olympic Việt Nam lại tiếp tục vượt qua Bahrain 1-0 ở vòng knockout, hạ Syria tại tứ kết, cũng tỷ số 1-0. Tiếp đó, đến Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam lúc này đã không còn ngán ngại các “ông lớn” từ Tây Á nữa. Sau vòng bảng đầy khó khăn trước các đối thủ sừng sỏ là Iran, Iraq, Yemen, “những ngôi sao vàng” tiếp tục hạ Jordan ở vòng đấu knockout sau loạt “đấu súng cân não” để xuất sắc góp mặt tại trận tứ kết.
Điểm lại sơ bộ thành tích đối đầu của bóng đá Việt Nam trong vòng hơn 1 năm qua với các đối thủ đến từ Tây Á cho thấy, chúng ta rất “có duyên” và luôn có được kết quả thuận lợi. Không những thế, nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam cho rằng, họ lại thích những cuộc thư hùng với Tây Á hơn là các đối thủ cùng khu vực như Thái Lan, Malaysia, Indonesia... Vì khi gặp các đối thủ ở Đông Nam Á quá quen thuộc, biết rõ cách chơi của nhau đến từng “chân tơ kẽ tóc” như vậy thì trận đấu rất nặng về chiến thuật và tính toán, thậm chí cả những chiêu trò ngoài bóng đá nữa. Nhưng khi đội tuyển của chúng ta “phân cao thấp” với những đội bóng Tây Á thì lại khác, thường Việt Nam sẽ chơi “rình rập” một cách hợp lý nhưng sẵn sàng tung ra đòn “chí tử” vào đối phương. Cũng cần nhấn mạnh rằng, “rình rập” của chúng ta không có nghĩa là thụ động mà những đôi chân khéo léo như Quang Hải, Công Phượng, Văn Toàn... luôn biết phát huy đúng lúc khả năng của mình để xử lý từng pha bóng hiệu quả, đột biến nhất với đối thủ cao to của Tây Á. Từ những yếu tố như vậy, nên mỗi khi Việt Nam gặp các đội bóng như UAE, Yemen, Qatar, Iraq... đến từ phía Tây của châu lục, thế trận càng đáng xem hơn rất nhiều.
Niềm tin của tuyển Việt Nam vào lúc này là rất cao, nhưng sự tự tin thái quá đôi khi lại tác dụng ngược. Vì vậy, các chàng trai của ông Park Hang-seo phải “giữ được đôi chân của mình trên mặt đất” với “trái tim nóng và cái đầu lạnh” ở trận đấu gặp UAE. Nếu làm được như thế thì khả năng đội tuyển của chúng ta sẽ còn “bén duyên” với những đối thủ Tây Á là điều chắc chắn.
Nguyễn Tấn

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026