BPO - Sau vòng 11, TP. Hồ Chí Minh vững chắc ngôi đầu bảng xếp hạng với 26 điểm, bỏ xa đội nhì bảng Nam Định 4 điểm. Trong khi đó, Bình Phước sau trận thua Nam Định vẫn giữ nguyên 8 điểm, chỉ xếp trên Cà Mau và nằm áp chót tại bảng tổng sắp. Chuyến làm khách trên sân Thống Nhất của TP. Hồ Chí Minh tại vòng 12 được đánh giá đầy khó khăn khi Bình Phước đã để thua 1-3 trước đối thủ này trong lần chạm trán trước. Xét về tương quan lực lượng hiện tại, TP. Hồ Chí Minh cũng được đánh giá cao hơn Bình Phước khi có trong đội hình những cầu thủ thể lực sung mãn, phong độ cao. Tất cả lợi thế và sức mạnh đã được TP. Hồ Chí Minh thể hiện khi đánh bại Bình Phước trong trận đấu chiều ngày 9-7 vừa qua.
Các cầu thủ Bình Phước (áo xanh) luôn phải “căng mình” phòng thủ trước những tình huống đi bóng nhanh của đối thủ (Nguồn: Hội CĐV bóng đá Bình Phước).
Khởi đầu trận đấu, Bình Phước sử dụng lối đá phòng ngự phản công khá giống 2 vòng trước. Sau những phút đầu đá thăm dò đội khách với việc điều bóng chậm rãi, TP. Hồ Chí Minh chuyển sang lối chơi tấn công áp sát. Do Bình Phước đã sắp đặt hệ thống phòng ngự dày đặc tại khu vực trung lộ nên các cầu thủ TP. Hồ Chí Minh chủ yếu phân phối bóng ở 2 biên. Nhờ vậy, các cầu thủ chủ nhà đã tiếp cận được khu vực khung thành của thủ môn Bình Phước và tạo ra 2 cơ hội nguy hiểm. Phút 19, TP. Hồ Chí Minh đã đưa được bóng vào lưới của Bình Phước nhưng bàn thắng không được công nhận do phạm quy. Phút 27, Xuân Quý của TP. Hồ Chí Minh dứt điểm không chuẩn xác. Trong khi đội chủ nhà triển khai thế trận áp đảo, các cầu thủ Bình Phước chủ yếu tập trung phòng thủ trên phần sân nhà và không tạo ra nhiều tình huống phản công đột biến. Phút 32, đội trưởng Minh Trung đã dứt điểm thành công, ghi bàn thắng mở màn trận đấu cho TP. Hồ Chí Minh. Sau bàn thua, Bình Phước đẩy cao đội hình với hy vọng san bằng cách biệt nhưng không tạo ra sức ép đáng kể tới khung thành thủ môn TP. Hồ Chí Minh. Hậu vệ Bình Phước thường buộc phải phạm lỗi để ngăn chặn các đường bóng tấn công của chủ nhà. Cuối hiệp 1, HLV Lê Thanh Xuân đưa trung vệ Trần Văn Thoại và “vua phá lưới” lượt đi Hồ Sỹ Giáp vào sân nhằm điều phối khu vực giữa sân, gia cố hàng công cho đội bóng nhưng Bình Phước vẫn không thể gỡ hòa.
Sang hiệp 2, TP. Hồ Chí Minh chủ động duy trì thế trận chắc với nhịp độ chậm, chờ đợi những sai lầm từ Bình Phước. Dù các cầu thủ TP. Hồ Chí Minh triển khai các đường bóng với tốc độ không cao nhưng vẫn khiến Bình Phước lúng túng. Phút 59, Hữu Tuấn nâng tỷ số lên 2-0 cho chủ nhà sau tình huống đá phạt góc. Phút 61, Phạm Công Hiền bỏ lỡ cơ hội ghi bàn gia tăng cách biệt cho chủ nhà sau khi sút bóng chệch cột dọc. Những phút tiếp theo, TP. Hồ Chí Minh đưa vào sân các cầu thủ hậu vệ nhằm tăng cường hàng thủ, bảo toàn tỷ số. Tận dụng cơ hội, Bình Phước chủ động dâng cao đội hình, tạo sức ép với hy vọng ghi bàn. Phút 71, Phạm Văn Hội dứt điểm không thành công trong khu vực 16 mét 50. Phút 77, Duy Thành có pha đi bóng kĩ thuật, loại bỏ hậu vệ và thủ môn TP. Hồ Chí Minh, ghi bàn rút ngắn tỷ số. Những phút còn lại của trận đấu, Bình Phước thi đấu rời rạc, không có sự gắn kết trong đội hình. Hàng phòng ngự Bình Phước bọc lót kém, liên tục để mất bóng tạo điều kiện giúp TP. Hồ Chí Minh khai thác. Thủ môn Khổng Văn Tú đã hơn 2 lần cứu cho Bình Phước khỏi những bàn thua trông thấy. Kết thúc trận đấu, Bình Phước thua TP. Hồ Chí Minh 1-2.
Kết thúc vòng 12, TP. Hồ Chí Minh vững chắc ngôi đầu trên bảng xếp hạng với 29 điểm trong khi Bình Phước tiếp tục dậm chân ở vị trí thứ 9. Kết quả các trận đấu còn lại của vòng 12: Huế thắng Tây Ninh 2-0; Cà Mau hòa Nam Định 3-3; Phú Yên thua Đắk Lắk 0-3; Đồng Nai thắng Viettel 1-0. Trận đấu tại vòng 13 tới, Bình Phước sẽ tiếp đón Cà Mau trên sân nhà vào 15 giờ ngày 16-7.
Thế Tường