CĐV VN bị đánh chảy máu trên sân Shah Alam
Ông Khairy Jamaluddin viết trên facebook cá nhân của mình: "Những CĐV bạo lực này không đại diện cho Malaysia. Tôi xin đại diện cho Malaysia gửi lời xin lỗi chân thành đến CĐV VN cho một nhóm nhỏ những tên côn đồ có hành vi vô trách nhiệm. Không có lời bào chữa nào cho những hành vi bạo lực như vậy, đặc biệt là hành vi nhắm vào những người khách đến đất nước chúng ta. Đó có phải là cách mà chúng ta đối xử với khách không? Không quan trọng chuyện họ là khách du lịch hay công nhân làm việc ở Malaysia, đây không phải là văn hóa Malaysia".
Trong khi đó, sáng 8-12, đa số các trang báo uy tín Malaysia đều đưa tin về thất bại của đội tuyển quốc gia nước này. Trong bài viết “VN làm Malaysia tắt tiếng”, báo News Straits Time bình luận: “Trận đấu bị phá hỏng bởi sự cố ở những phút cuối trận. Các CĐV Malaysia đã ném đá, chai lọ và tấn công các CĐV VN và mọi chuyện chỉ dừng lại khi nhà chức trách can thiệp”.
Trong khi đó, tạp chí Fourfourtwo viết: “Một nhóm CĐV Malaysia bị phát hiện xâm nhập khu vực dành cho người hâm mộ VN và tấn công các CĐV đội khách, buộc lực lượng an ninh bên trong sân phải vào cuộc. Kết quả của vụ việc này khiến một vài người hâm mộ VN bị thương”.
Fourfourtwo dẫn phát biểu của chủ tịch LĐBĐ VN Lê Hùng Dũng yêu cầu bên phía Malaysia có những hành động cứng rắn với những thủ phạm đã tấn công CĐV VN trước trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình ngày 11-12.
Trong khi đó, trang Twitter ST Sports của Malaysia cho đăng một loạt các hình ảnh về vụ tấn công của các CĐV Malaysia với người hâm mộ VN với tiêu đề: “Một nhóm CĐV Malaysia bị cáo buộc tấn công người hâm mộ VN ở trận bán kết lượt đi”.
Hiện tại LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) và LĐBĐ Malaysia (FAM) vẫn chưa có bất cứ bình luận nào về vụ việc này.
Nguồn TTO

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026