Theo CNN, ủy viên công tố Jose Perals đã chính thức yêu cầu quan tòa phụ trách vụ điều tra các sai phạm tài chính của câu lạc bộ Barcelona trong vụ mua Neymar phải mở rộng điều tra việc đội bóng lừng danh xứ Catalan có hành vi trốn thuế.
|
|
Cụ thể, Perals nghi Barcelona đã né chuyện đóng các khoản thuế 9 triệu euro (hơn 12 triệu USD trong vụ chuyển nhượng Neymar, căn cứ theo các hợp đồng đã ký kết vào năm 2011 và 2013 và hành vi này được thực hiện bằng một loạt các xảo thuật tài chính.
Neymar về Barcelona vào tháng 6-2013, với việc cha của anh và cũng là người đại diện đã có một hợp đồng sơ bộ với đội bóng này từ cuối 2011.
Phản ứng trước yêu cầu điều tra mở rộng trên website chính thức, Barcelona tuyên bố họ xử lý vụ điều tra bằng thái độ tôn trọng, dựa trên những thông tin đã có và luôn hành động phù hợp với pháp luật.
Sandro Rosell đã từ chức chủ tịch Barca vào tháng 1 năm nay, sau khi quan tòa Pablo Ruz đồng ý điều tra khi một thành viên đệ đơn tố cáo ông có hành vi sai phạm trong vụ mua Neymar. Bản thân Rosell cũng bác bỏ cáo buộc này.
Nguồn gốc của các rắc rối pháp luật của ở Barcelona xuất phát từ việc Jordi Cases tố cáo rằng lượng tiền mà câu lạc bộ này chi ra để mua Neymar từ CLB Santos cao hơn con số 57,1 triệu euro đã công bố. Một ngày sau khi ông Rosell từ chức, Barca đã công bố số liệu cho thấy trên thực tế Barca đã trả 86.2 triệu euro để có Neymar.
Trong vài ngày tới, luật sư của Barcelona sẽ ra tòa để bảo vệ quyền lợi của câu lạc bộ.
Nguồn TNO

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026